Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật
SVVN - Đỗ Thúy Hường, vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin của Trường Đại học Mở Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất quê lúa Thái Bình, thấm hiểu những khó khăn vất vả của bố mẹ khi lao động thủ công trong nghề nông, Hường có niềm đam mê với công nghệ kỹ thuật với mong ước sẽ đưa công nghệ hiện đại ứng dụng vào đời sống.

Trong suốt 12 năm học từ Tiểu học đến THPT, mình luôn cố gắng phấn đấu học tập, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, Đoàn xã. Điều thu hút mình có lẽ là những cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật. Tưởng nghĩ một cô gái học khối tự nhiên sẽ rất cứng nhắc không hề dịu dàng nhưng mình sẽ tiết lộ một thành tích nhỏ của mình là: Thật vinh dự khi năm 2017 mình được chọn tham gia và đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi Ngữ Văn cấp Tỉnh. Điều này cũng như một lời khẳng định của mình rẳng con gái học “kỹ thuật” không hề khô khan đâu nhé!

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 1

Đỗ Thúy Hường

Khi bước chân vào cánh cửa Đại học, giữa một Thủ Đô Hà Nội nhộn nhịp mình cảm thấy có sự cô đơn, lạc lõng nhưng điều đó cũng thôi thúc mình rằng bản thân đã đến lúc cần sống tự lập, mau chóng rèn luyện trau dồi kiến thức và kỹ năng để không phải là người bị thụt lùi lại phía sau sự phát triển của công nghệ hiện tại. Có lẽ chính động lực nhỏ này thôi cũng đã giúp cô bé nông thôn như mình cố gắng nỗ lực từng ngày. Mình nghĩ rằng, muốn thành công phải có đam mê, nên giới tính sẽ không thể cản trở bất kì bạn nữ nào thành công trong lĩnh vực kỹ thuật nếu có niềm đam mê. Mình tin chỉ cần bản thân cố gắng và nỗ lực vượt qua thì “quả ngọt” sẽ ở phía trước. Bằng đam mê và phấn đấu đó mình đã nỗ lực và gặt hái được rất nhiều Học bổng khuyến khích học tập trong suốt các kỳ học. Hai lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp thành phố Hà Nội là một trong những thành tích rất đáng tự hào của mình trong quãng đường sinh viên.

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 2
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 3

Ngoài những đam mê về kỹ thuật công nghệ thôi thúc mình chăm chỉ học tập mỗi ngày, thì những đam mê được cống hiến vì cộng đồng lại thôi thúc mình khoác lên màu áo xanh tình nguyện. Từ khi còn là học sinh THPT mình đã rất thích hoạt đông tình nguyện, cái duyên đã đưa mình đến với CLB Sinh viên tình nguyện của Khoa, của Trường và cả Đội sinh viên tình nguyện Thủ Đô.

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 4
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 5

Khi tham gia các CLB tình nguyện mình luôn cố gắng, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội mong muốn góp một chút sức nhỏ giúp đỡ, hỗ trợ cộng đồng như: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tết ấm yêu thương, Đông ấm, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo, hay các hoạt động hỗ trợ chương trình sự kiện như: Fly up – Chào tân sinh viên; Chương trình Halloween Star 2020 – Chào sinh viên; các cuộc thi thể dục thể thao hay văn hóa văn nghệ của Đoàn – Hội trong và ngoài Trường... Với đam mê đó mình cũng “rinh” về rất nhiều giấy khen của Nhà trường, bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội” và điều này cũng trở thành một phần động lực để mình phấn đấu, “cháy” hết mình cùng tuổi trẻ.

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 6
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 7
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 8

Có lẽ sẽ nhiều bạn thắc mắc hỏi, với áp lực học tập và lịch dày đặc các hoạt động ngoại khóa như vậy thì chắc mình sẽ không đi làm thêm ở đâu. Gia đình mình xuất phát từ nông thôn nên cũng không khá giả là mấy nhưng bố mẹ vẫn luôn cố gắng chắt chiu để mình đi học. Ý thức được sự vất vả này của phụ huynh ngoài việc học chăm chỉ nỗ lực ra thì mình cũng sắp xếp thời gian đi làm thêm để trang trải một phần cuộc sống. Mình đã từng trải qua những ngày tháng chỉ ngủ vỏn vẹn 3-4 tiếng vì lịch học, lịch làm thêm dày đặc nhưng đến giờ mình thầm cảm ơn quãng thời gian “khắc nghiệt” đó đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Và với những kinh nghiệm rút ra sau bao công việc làm thêm ấy hiện giờ sau khi tốt nghiệp mình đã có một công việc ổn định tại một công ty hàng đầu về công nghệ phần mềm tại Việt Nam.

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 9
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 10

Nhìn lại những việc đã làm trong thời gian qua, mình cảm thấy rất hạnh phúc, bởi không để phí hoài tuổi thanh xuân khi ngồi trên ghế nhà trường. Thời sinh viên của mình sẽ trôi qua với in dấu nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và có ý nghĩa trong cuộc đời.

Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 11
Nữ sinh Đại học Mở quê Thái Bình học giỏi Văn nhưng đam mê công nghệ kỹ thuật ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.