Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Lê Phương Nga (sinh năm 2001) là sinh viên năm cuối lớp Quản trị kinh doanh 61E chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ một cô tân sinh viên với những “Peer Pressure - áp lực đồng trang lứa", tự ti và ngại ngùng khi thể hiện bản thân, Phương Nga đã thay đổi từ việc rèn luyện kỹ năng mềm đến việc học tập, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. 
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 1

Nguyễn Lê Phương Nga (sinh năm 2001) là sinh viên năm cuối lớp Quản trị kinh doanh 61E chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Không ngại thay đổi để hòa nhịp với môi trường mới

Trong 3 năm học THPT, Phương Nga dành phần lớn thời gian biểu của bản thân để học tập khiến cô quên đi tầm quan trọng của các kỹ năng khác. Bởi vậy, khi bước chân vào cánh cổng đại học, Phương Nga không tránh khỏi sự bất ngờ khi đa phần bạn trong lớp đều là những người rất tự tin, sở hữu trong tay những thành tích nổi trội.

“Cảm thấy còn nhiều thua kém so với các bạn đồng trang lứa, thời gian đầu mình khá tự ti và ngại ngùng khi thể hiện bản thân trước đám đông. Thế nhưng chính "Peer Pressure - áp lực đồng trang lứa" khiến mình có mong muốn phải thay đổi sao cho phù hợp với môi trường xung quanh và giúp bản thân trở nên mạnh dạn, toả sáng hơn.” - Phương Nga nhớ lại.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 2
Phương Nga nhận Giấy khen sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội Khoa Quản trị kinh doanh.

Từ một sinh viên luôn né tránh nhiệm vụ thuyết trình trong các bài tập nhóm, cô bắt đầu sẵn sàng đại diện nhóm trình bày ý tưởng trước cả lớp. Nộp đơn đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ của trường để trau dồi kỹ năng mềm. Sau một thời gian nỗ lực, Phương Nga dần phát hiện được những tiềm năng của bản thân, tự tin và tích cực hơn trong học tập cũng như cuộc sống.

Lựa chọn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đích đến trong hành trình sinh viên bởi với cô đây là một trong những trường kinh tế hàng đầu Việt Nam. Môi trường năng động, sáng tạo được nhiều sinh viên xuất sắc theo học. Vốn yêu thích sự mới mẻ và đa dạng, quản trị kinh doanh đến với Phương Nga như một mảnh ghép phù hợp. Chuyên ngành này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau giúp cô lĩnh hội được kiến thức, trải nghiệm vô cùng đa dạng về marketing, nhân sự,...

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 3

Phương Nga đã thay đổi từ việc rèn luyện kỹ năng mềm đến việc học tập, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

“Ngành học đòi hỏi sinh viên có sự tự tin, khả năng thuyết trình trước đám đông, thuyết phục tốt. Bên cạnh đó, mình được làm quen, kết nối với nhiều người bạn có đam mê kinh doanh, nền tảng kiến thức lẫn kỹ năng mềm vượt trội. Nhận thấy quản trị kinh doanh có thể trau dồi những kỹ năng mình đang khuyết thiếu đồng thời giúp bản thân mở rộng kiến thức lẫn cơ hội việc làm trên nhiều lĩnh vực. Bởi vậy, mình đã đưa ra đề xuất với gia đình và rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ. Gia đình là một trong những động lực lớn nhất của mình trên con đường học tập” - Cô bộc bạch.

Say mê nghiên cứu học tập, tích cực hoạt động Đoàn - Hội để khẳng định bản thân

Bên cạnh việc được tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm sống từ các giảng viên hàng đầu, cô còn có cơ hội tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, các tổ đội, câu lạc bộ nhằm trau dồi thêm các kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, phản biện, sắp xếp thời gian,... Điều này là tiền đề cũng như động lực giúp Phương Nga ngày càng cố gắng để không bị bỏ lại phía sau so với những người bạn đồng trang lứa.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 4

Phương Nga Bảo vệ Chuyên đề thực tập.

Phương Nga bắt đầu gắn bó với hoạt động Đoàn - Hội - Đội từ việc là cộng tác viên trong Chương trình “Summer Garden 2019” và bắt đầu tham gia vào Đội Sinh viên tình nguyện Quản trị Kinh doanh - STQ cùng các hoạt động tình nguyện, phụ trách một số công việc trong các chương trình do Đội tổ chức,... Dần dần, cô gắn bó với STQ và đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Truyền thông - Kỹ thuật, phụ trách quản lý fanpage Đội Sinh viên tình nguyện Quản trị Kinh doanh - STQ, Chuyện ở NEU và thành công trong nhiều chương trình khác của Đội như: Chiến dịch tình nguyện thực tế Mùa Đông 2020, Tiếng Anh cho em 2022,...

Cô chia sẻ: “Đôi lúc mình thấy khá áp lực khi bị giục ‘deadline’ hay thiếu ý tưởng cho trang. Tuy nhiên, công việc trên cũng mang lại cho mình cơ hội để tìm ra tiềm năng của bản thân, trưởng thành và sống trách nhiệm hơn. Trở thành Ban thường trực của một tổ đội trong Hội sinh viên trường, mình được tiếp xúc với nhiều cá nhân có thành tích Đoàn - Hội vô cùng xuất sắc và tham gia hoạt động ngoại khóa bên ngoài các hoạt động do STQ tổ chức. Tất cả đã trở thành bàn đạp giúp mình ngày càng cố gắng mở đường cho những thành tích bản thân đạt được sau đó.”

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 5

Phương Nga vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 6

Thành tích học tập, rèn luyện của Phương Nga trong 4 năm học:

  • Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Truyền thông - Kỹ thuật Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ;

Các hoạt động do Khoa, Đoàn - Hội tổ chức:

  • Tham gia Hoạt động tư vấn tuyển sinh do Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức;
  • Tham gia Vòng thi tuần Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Tham gia chiến dịch tình nguyện "Tiếng Anh cho em" do Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ tổ chức;
  • Tham gia Chiến dịch tình nguyện thực tế mùa Hạ do do Đội SVTN Quản trị Kinh doanh - STQ tổ chức;
  • Tham dự ngày hội Sinh viên khỏe do Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức;
  • Tham gia chương trình Cởi mở Tour do Hội Sinh viên Trường kết hợp với công ty Vietcetera tổ chức;
  • Tham gia chương trình Đánh bay NCOV do Hội sinh viên tổ chức;

Các thành tích cá nhân:

  • Có đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Ba cấp Trường;
  • Có đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải Khuyến khích cấp Khoa;
  • Có bài tham luận tham gia hội thảo quốc tế ISCEED2022;
  • Có bài báo đăng trên tạp chí INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS;
  • Có Văn bản xác nhận ứng dụng của Hợp tác xã Nông nghiệp số cho đề tài nghiên cứu;
  • Đạt danh hiệu Sinh viên khỏe năm học 2021-2022;
  • Học bổng Khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 Trường ĐH Kinh tế quốc dân;
  • Học bổng Khuyến khích học tập kỳ I năm học 2021-2022 Trường ĐH Kinh tế quốc dân;
  • Sinh viên có thành tích Đoàn Hội xuất sắc năm học 2021-2022 Khoa Quản trị kinh doanh;
  • Có giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh năm 2021-2022 Khoa Quản trị kinh doanh;
  • Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020-2021;
  • Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp Thành phố năm học 2021-2022.
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 7

Phương Nga (thứ hai từ trái qua) đạt giải Ba Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường.

Ngoài việc học tại trường, Phương Nga thử sức thêm với vai trò thực tập sinh kinh doanh tại Công ty Cổ phần A&A Hàng hóa - công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới thương mại về các ngành: than, thép, bông,... trong và ngoài nước. Công việc ấy giúp cô có thêm hiểu biết về thị trường, cơ chế thị trường trong và ngoài nước, các tác nhân ảnh hưởng tới việc kinh doanh cùng cách khắc phục. Đồng thời, Phương Nga trau dồi thêm cho mình kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Để hoàn thiện các đầu công việc một cách hiệu quả, Phương Nga lên thời gian biểu cho bản thân theo thang mức độ cấp thiết, mức độ quan trọng và giảm dần. Từ đó cô biết được công việc nào cần làm trước công việc nào nên làm sau và sắp xếp lịch trình bản thân một cách tiết kiệm thời gian, hợp lý nhất. Tuy tham gia nhiều các hoạt động tình nguyện và hoạt động xã hội, sở hữu khá nhiều giấy chứng nhận, giấy khen nhưng kết quả học tập của Phương Nga luôn duy trì tốt với GPA năm học 2021-2022 đạt 4.0/4.0. Đạt thành tích tiêu biểu với Học bổng khuyến khích học tập và Giải ba giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 8

Phương Nga tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh khoa Quản trị kinh doanh.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 9

“Tuy còn chưa đạt được một số mục tiêu bản thân đặt ra nhưng mình cảm thấy khá hài lòng với thành tích có được ở hiện tại. Đây là kết quả cho một quá trình thay đổi để vượt qua ngưỡng của bản thân, cũng như lời nhắc nhở không ngủ quên trên chiến thắng, tiếp tục bứt phá ở chặng đường tiếp theo” - Phương Nga cho biết.

Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 10
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân vượt qua áp lực đồng trang lứa để khẳng định giá trị bản thân ảnh 11

Theo chia sẻ của cô: “Mình cho rằng điều quan trọng để trở thành một người trẻ có ích cho xã hội là bồi dưỡng tâm hồn bản thân bằng những thói quen và việc làm đáng quý. Ngày nay, các bạn trẻ quan tâm đến việc đọc sách, nghe podcast nhiều hơn. Đó là một cách để trau dồi tâm hồn và lối sống đẹp. Trong quá trình làm mới bản thân, mình luôn tâm đắc câu nói của nhân vật Christopher Robin trong phim hoạt hình Winnie the Pooh: "Hãy luôn nhớ rằng bạn dũng cảm hơn bạn tin, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ". Tuổi trẻ chúng ta luôn đặt ra suy nghĩ bản thân nhỏ bé, kém cỏi và bảo vệ mình trong vùng an toàn. Điều đó làm vụt mất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Chỉ khi sẵn sàng bước qua khỏi giới hạn để tự tin, dám nghĩ dám làm, lúc ấy chúng ta mới có thể gặt hái được những trái ngọt cho bản thân và đóng góp sức mình giúp xã hội ngày càng phát triển.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.