Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhật Quyên được biết đến là một cô gái “thừa năng lượng”, nhiệt huyết, yêu nghệ thuật, thích dạy vẽ, luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Quyên đang là Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và chuẩn bị vào Hội đồng nhà trường.

Bén duyên với hoạt động Đoàn từ những ngày còn là học sinh THPT

Nguyễn Hoàng Nhật Quyên (sinh năm 2001), sinh ra và lớn lên tại Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyên hiện đang là sinh viên lớp K43, Khoa Kiến trúc, Trường Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế (ĐHKH - ĐHH).

Được đánh giá là sinh viên năng nổ, nhiệt tình, Quyên hiện đang giữ nhiều chức vụ tại Trường ĐHKH - ĐHH: Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường ĐHKH - ĐHH; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐHKH - ĐHH; Phó Bí thư lớp Kiến Trúc K43 và đang chuẩn bị vào Hội đồng nhà trường.

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 1

Nhật Quyên tham gia tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải).

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 2

Nhật Quyên tham gia tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải).

Ngay từ những ngày còn là học sinh trường THPT Đặng Huy Trứ, Quyên đã bén duyên với các hoạt động Đoàn do địa phương và nhà trường tổ chức: “ Lớp 11 mình bắt đầu tham gia CLB Thanh niên Hương Trà tại Thị xã Hương Trà để làm nền tảng. Sau đó dần dần mình tham gia tích cực các hoạt động của trường, lớp. Cấp 3 mình không giữ chức vụ nào cả nhưng luôn là người đảm nhận vai trò quan trọng trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ của nhà trường”, Quyên tâm sự.

Là thành viên của CLB Thanh niên Hương Trà, Quyên nhận thức được trách nhiệm của mỗi người trẻ với cộng đồng nên cô sinh viên kiến trúc luôn tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức nhằm góp một phần sức trẻ của mình để xây dựng quê hương: chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương, Tết đong đầy” năm 2021 tại xã Bình Tiến; chương trình “Xuân Yêu thương” năm 2021 tại xã Hương Bình, xã Hương Vân; chương trình tình nguyện trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thành; tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát số 2 tại Thị xã Hương Trà năm 2020; tham gia hỗ trợ phòng chống lũ lụt tại thị xã Hương Trà 2020;…

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 3

Nữ sinh Đại học Huế trong một lần tham gia tình nguyện hỗ trợ phòng chống bão lũ tại địa phương.

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 4
Nhật Quyên tham gia tổ chức Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Thọ.

Quyên đang giữ nhiều chức vụ tại trường đại học nên cô bạn cũng là thành viên chủ chốt trong các hoạt động đoàn, hội của trường: Ban tổ chức chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết”; chương trình hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch COVID-19 “HUSC STUDENT - Chia sẻ yêu thương” năm 2021, chương trình Chào Tân sinh viên K44 và K45,…

“Tất cả chương trình mình tham gia đều có một kỉ niệm riêng biệt, nhưng hoạt động kỉ niệm lớn nhất đối với mình là chương trình ngày hội “Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, 26/03/2021. Chương trình đó mình vừa hỗ trợ trường các hoạt động trong ngày, vừa phải chuẩn bị cho đội hình thi Dân vũ của khoa Kiến trúc. Kết quả thi dân vũ rất tốt, đạt giải nhất toàn trường và kết quả đó cũng được cho là giải nhất đầu tiên của khoa Kiến trúc”, Quyên tự hào.

Những thành tích đáng ngưỡng mộ

Với những đóng góp không biết mệt mỏi của mình, cô nữ sinh Đại Học Huế đã gặt hái rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ: giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào thanh niên năm 2019, 2020 của Thị Xã Hương Trà; giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2019 và 2020, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2019 và 2020;…

“Mình được nhận xét là một người luôn luôn “thừa năng lượng” nên mình rất thích tham gia các hoạt động xã hội để giải toả căng thẳng trong việc học. Đối với mình hiện tại, học tập vẫn là quan trọng nhất, mình vẫn đặt việc học lên đầu. Để cân bằng giữa học và tham gia hoạt động đoàn, mình luôn cân nhắc kĩ và sắp xếp thời gian thật hợp lí, tránh trường hợp trùng lặp nhau. Mình luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước giờ deadline, luôn tự biết lượng sức mình làm tới ngang đâu để nhận nhiệm vụ”, Nhật Quyên nói.

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 5
Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 6
Nhật Quyên được nhận xét là một cô gái luôn “thừa năng lượng”.

Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn nhưng việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy mà Nhật Quyên luôn là sinh viên ưu tú với rất nhiều thành tích về học tập: Học bổng Tài năng Lixil năm 2021 do Inax tài trợ của Khoa Kiến trúc, giải thưởng Sao Tháng Giêng 2021, Sinh viên 5 tốt năm 2021 cấp Đại Học Huế.

Để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, Nhật Quyên cũng không tránh khỏi những khó khăn: “Quá trình tham gia hoạt đồng Đoàn khó khăn nhất là vào mùa thi cử hay trùng vào lúc mình thể hiện các đồ án theo chuyên ngành của mình. Khi đó thời gian rất hạn chế, các hoạt động lại khá nhiều. Trong những thời điểm như vậy, mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3,4 lần để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và đạt thành tích tốt trong học tập, cố gắng suy nghĩ tích cực để giảm căng thẳng cho bản thân”, cô bộc bạch.

Cô nữ sinh yêu nghệ thuật, thích dạy vẽ, luôn tự tin

Ngoài hoạt động Đoàn, cô nữ sinh Đại học Huế còn có thế mạnh về các hoạt động văn hoá, văn nghệ như: nhảy, múa. Đặc biệt, cô bạn rât thích dạy vẽ cho các em nhỏ.

Kể về cơ duyên một lần đến với danh xưng “chị giáo dạy vẽ”, Nhật Quyên nhớ lại: “Hồi đó cô Bí thư trường cấp ba của mình có tổ chức một chương trình vui chơi giải trí vào cuối tuần dành cho các bạn nhỏ, ở đó các bạn nhỏ có thể thoả sức sáng tạo, tô màu lên những chú cá gỗ có sẵn. Với nhiệm vụ hỗ trợ các bạn nhỏ cách pha màu, cách tạo đường nét, và cách chọn hoạ tiết thật đẹp để về trang trí lên những chú cá gỗ, mình cảm thấy vô cùng hào hứng. Bên cạnh đó, mình cũng rất thích trẻ em, vì vậy việc mình tham gia hỗ trợ cô giáo để có thể giúp các bạn nhỏ thoả sức sáng tạo khiến mình vô cùng thích thú.”

“Hi vọng dịch bệnh sớm ổn định để mình có thể tiếp tục niềm yêu thích này, được dạy vẽ cho các em nhỏ ngây thơ, hồn nhiên”, Quyên tâm sự thêm.

Nữ sinh Đại học Huế: 'thừa năng lượng', đam mê công tác Đoàn ảnh 7
Cô sinh viên kiến trúc trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập khoa (thứ 3 từ bên trái sang).

Nhắc đến cô sinh viên vô cùng nhiệt huyết, tài năng của mình, thầy Nguyễn Tường Du, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHKH - ĐHH tự hào: “Quyên là một sinh viên ngoan, hiền, học giỏi lại yêu thích các hoạt động xã hội. Khi mới là sinh viên năm nhất, Quyên đã thể hiện được sự nhiệt huyết đam mê của mình, dần dần bạn ấy khẳng định được thế mạnh và uy tín qua các hoạt động của Đoàn, Hội sinh viên Khoa và Trường. Minh chứng rõ nhất chính là việc Quyên được hội viên, sinh viên toàn Trường tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHKH - ĐHH nhiệm kỳ 2020-2023. Tôi mong Quyên luôn giữ được lửa để tiếp tục theo đuổi đam mê. Hy vọng thầy và trò sớm được cộng tác cùng nhau với vai trò đồng nghiệp như em từng chia sẻ.”

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Nhật Quyên hồ hởi nói: “Mình sẽ tiếp tục nỗ lực, hoạt động tích cực trong các hoạt động của khoa, trường, lớp và tại địa phương. Phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong học tập và quyết tâm “chiêu mộ” những danh hiệu danh giá của sinh viên như: Sinh viên 5 tốt, Sao tháng giêng cấp Tỉnh và xa hơn nữa là cấp Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.