Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thuộc thế hệ Gen Z đa màu sắc, cô nàng Tú Trinh không chỉ khiến mọi người yêu mến với nhan sắc ngọt ngào, mà còn bởi sự năng động, với tính cách dễ thương, tràn đầy năng lượng.

Lê Thị Tú Trinh hay còn được mọi người yêu mến gọi với biệt danh là Bygee. Tú Trinh sinh năm 2003 và hiện đang theo học tại trường Đại học Duy Tân, chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Giải trí. Sinh ra và lớn lên là người con của xứ “Huế mộng mơ”, Tú Trinh mang trong mình vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng duyên dáng, dễ thương. Bên cạnh công việc học, cô bạn còn được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh và là diễn viên tự do.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 1

Lê Thị Tú Trinh sinh năm 2003 và hiện đang theo học tại trường Đại học Duy Tân, chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Giải trí.

Từ nhỏ, Tú Trinh đã rất thích xem phim truyền hình, cô luôn mong muốn được hóa thân vào những nhân vật và có thêm nhiều cảm xúc khác nữa. Từ những bộ phim, dần Trinh nuôi dưỡng đam mê được xuất hiện trên truyền hình, và đam mê đó ấp ủ cho đến hiện tại.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 2
Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 3

Tú Trinh không chỉ khiến mọi người yêu mến với nhan sắc ngọt ngào, mà còn bởi sự năng động, với tính cách dễ thương, tràn đầy năng lượng.

Sinh ra trong gia đình chỉ có 2 chị em gái, nên việc học xa nhà và làm mảng truyền thông với Trinh khá khó khăn. Tú Trinh chia sẻ: “Thời gian đầu, mình không được mẹ đồng ý cho vào Đà Nẵng học tập và làm việc, bởi vì lo rằng mình còn nhỏ, khi xa nhà sẽ thiệt thòi và vướng nhiều cạm bẫy. Mẹ cũng không muốn mình theo đuổi ngành này. Nhưng sau một thời gian dài đấu tranh và thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý tin tưởng mình. Dần, mình nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Và giờ, mỗi lần mình đi quay, chụp mẹ đều rất tự hào, khoe mình khắp nơi”.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 4
Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 5

Bên cạnh công việc học, Tú Trinh còn là người mẫu ảnh và là diễn viên tự do.

Bản thân Trinh cũng từng có giai đoạn hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết bản thân muốn gì và làm gì. Thời điểm đó, tâm trạng của Trinh vô cùng bất lực: “Khi ấy, mình như một cái cây không rễ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm mình ngã xuống. Nhưng, những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất, mình đều nghĩ tới mẹ, người đã đặt niềm tin lên mình. Mình bắt đầu loay hoay đi tìm cách giải quyết, quản lí lại bản thân, sắp xếp thời gian hợp lí hơn, cố gắng tích cực, yêu đời, siêng năng hơn trước,... Rồi mọi thứ dần dần cũng đi vào quỹ đạo. Mình cũng ngày một thay đổi, để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân và để mẹ thật tự hào vì có cô con gái như mình”, Tú Trinh thổ lộ.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 6
Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 7

Thuộc thế hệ Gen Z năng động, Tú Trinh lựa chọn cho mình ngành truyền thông để theo đuổi.

Thuộc thế hệ Gen Z năng động, Tú Trinh lựa chọn cho mình ngành truyền thông để theo đuổi. Cô bạn cũng đặc biệt yêu thích du lịch, tìm hiểu về thời trang và đam mê diễn xuất. Với ước mơ trở thành một diễn viên, một nhà quản lí sự kiện, Tú Trinh luôn không ngại trải nghiệm thực tế, học hỏi kiến thức cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống và kinh nghiệm. Dù mới năm nhất Đại học, nhưng Tú Trinh luôn xây dựng kế hoạch cụ thể cho riêng mình, cô bạn cũng đang là gương mặt quen thuộc và là mẫu quay, chụp cho trường.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 8
Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 9

Dù mới năm nhất Đại học, nhưng Tú Trinh luôn xây dựng những kế hoạch cụ thể cho riêng mình.

Sắp tới trong tương lai, Tú Trinh định hướng sẽ phát triển thêm bản thân để trở thành một KOL. Với Trinh, dù ở bất cứ ngành nghề nào cũng có cạnh tranh, vậy nên, chỉ cần bản thân cố gắng cộng thêm có một chút may mắn thì mọi việc sẽ ổn. Còn về “tuổi thọ” của nghề, Tú Trinh cho rằng, tuỳ vào tài năng của mỗi người, người có tài sẽ ở lại, không có sẽ bị sàng lọc, đây cũng là phép thử của mỗi người.

Nữ sinh Đại học Duy Tân năng động, sở hữu nhan sắc ngọt ngào ảnh 10

Trên con đường vươn tới ước mơ, Tú Trinh không ngần ngại trải nghiệm thực tế, học hỏi kiến thức cũng như trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống và kinh nghiệm.

Một câu nói yêu thích của Tú Trinh: “Ai trong đời mà chưa từng là trẻ nhỏ? Con người, ai rồi cũng phải sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết đi. Chỉ có điều, trong quãng đường dài đằng đẵng như thế, chúng ta sẽ có được gì và để mất điều gì”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.