Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sở hữu gương mặt khả ái và hình thể chuẩn, Đỗ Trần Ngọc Thảo, hiện đang theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng TP. HCM, đã ghi dấu ấn mạnh với mọi người sau cuộc thi ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’.

Hành trình đến top 20 tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Thảo cho rằng đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời. Cô có được sự yêu thương, ủng hộ và quan tâm từ mọi người, từ gia đình, nhà trường và thậm chí là từ những người chưa từng quen biết.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 1

Đó là những trải nghiệm quý giá mà có lẽ suốt hành trình thanh xuân này cô sẽ không thể quên. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi, nữ sinh gen Z vẫn giữ quan điểm rằng việc học là quan trọng nhất. Vì thế, sau cuộc thi, Ngọc Thảo trở lại trường, được thầy cô và bạn bè động viên rất nhiều.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 2

Hoa Hậu Việt Nam là một cuộc thi uy tín mang tầm cỡ quốc gia, lâu đời và chính thống vì thế không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng mà sân chơi này đã mang lại cho các thí sinh tham gia. Sau Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo nhận được nhiều lời mời tham gia vào các lĩnh vực mới. Nhưng cô nhận thấy, bất kỳ một lĩnh vực nào đều cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trau dồi nghiêm túc nên Thảo có những dự định riêng trong tương lai và sẽ thực hiện khi đã sẵn sàng.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 3

Người đẹp chia sẻ: “Tôi không có quá nhiều áp lực khi được mọi người biết đến rộng rãi. Ngược lại, tôi cảm thấy rất vui và thật may mắn khi nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Với tôi, áp lực lớn nhất đó chính là phải khiến bản thân vượt qua 'vùng an toàn' và trở thành một phiên bản xuất sắc”.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 4

Dù đã quay về với cuộc sống riêng sau Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Thảo và các bạn thí sinh vẫn giữ mối quan hệ tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau khi cần. Ngoài ra, cô và một số thí sinh thân thiết cũng tích cực tham gia các phong trào sau cuộc thi do BTC phát động như các buổi từ thiện, hiến máu tình nguyện, nhằm tạo ra nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Những lần gặp lại đều là những câu chuyện kỷ niệm đáng nhớ và có lẽ sẽ đọng lại trong tất cả các cô gái tại Hoa hậu Việt Nam.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 5

Dù là cô gái sở hữu sắc vóc khả ái nhưng ‘mỹ nhân’ gen Z này từng trở thành nạn nhân của body shaming chỉ vì dậy thì sớm. Cô kể:

Tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì cơ thể không giống các bạn cùng trang lứa. Tôi luôn bị săm soi và trở thành tiêu điểm trong các câu chuyện bàn tán. Từng là một cô gái tự ti và sống khép kín với mọi người xung quanh, tôi vươn lên, lấy những lời nhận xét tiêu cực từ người khác làm động lực hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ rằng, không có một tiêu chuẩn nào có thể đo hết được nét đẹp của một cô gái. Thay vì đánh giá một cô gái qua vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào những điểm tốt đẹp khác của cô ấy, bạn sẽ thấy, thật ra nhan sắc không phải là điều quan trọng nhất.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 6

Với các bạn trẻ cũng đối diện với body shaming, nữ sinh 2001 chia sẻ, đường khó đi là do bản thân chọn, người khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép. Chúng ta là những người trẻ, còn quá nhiều hoài bảo để phải bận tâm thay vì cứ mãi để ý đến những lời phán xét của người khác, đặc biệt là những người không thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 7

Hãy cứ là chính mình, tự tin với bản thân, cũng giống như nữ diễn viên Emma Watson đã từng nói: “Mặc quần áo rẻ và không có nhãn hiệu không có nghĩa là bạn nghèo. Hãy nhớ rằng, bạn còn một gia đình để chăm sóc chứ không phải một cộng đồng để tạo ấn tượng”.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 8

Khi nhìn bản thân ở hiện tại, Ngọc Thảo muốn cảm ơn vì được sinh ra trong một gia đình không khá giả, tự lập từ năm 15 tuổi, trải qua đủ các công việc. Vì thế, cô có được những cơ hội trải nghiệm và cái nhìn chân thực về cuộc sống từ những ngày còn bé. Sau tất cả, Thảo muốn cảm ơn vì bản thân đã chưa bao giờ bỏ cuộc. Là một cô gái còn nhiều khiếm khuyết nhưng nữ sinh viên tự hào vì mình chưa bao giờ nản lòng trước khó khăn. Những khó khăn, vấp ngã giống như một người thầy nghiêm khắc uốn nắn mình trở thành một phiên bản xuất sắc hơn.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 9

Với Ngọc Thảo, gen Z là một thế hệ trẻ dám nghĩ dám làm, vì thế mà luôn có những áp lực vô hình phải gánh trên vai. Cũng là người trẻ, cô bày tỏ: “Đây là điều cần thiết để chúng ta có thể khám phá hết năng lực bản thân. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình phải có trách nhiệm làm hài lòng tất cả. Tôi tin vào từng quyết định trong cuộc sống của mình, sẽ trở thành một cô gái mà mình thực sự mong muốn. Tôi cảm thấy may mắn khi được sống trong một môi trường đầy cơ hội tỏa sáng và sẽ nỗ lực thực hiện những điều mình muốn từ khi còn trẻ”.

Nữ sinh có vóc dáng khả ái của 'Hoa hậu Việt Nam 2022': Tự hào vì vượt qua body shaming ảnh 10

Top 20 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Thảo nói về các dự tính sắp tới: “Tôi luôn ưu tiên việc học nên sẽ hoàn thành xong chương trình cử nhân tại trường đại học. Tôi quay trở lại trường với tư cách vẫn còn là một cô sinh viên nhiều hoài bão, hoàn thành các lớp bảo lưu và các kỳ thi quan trọng tại trường. Dự án cá nhân tôi đã, đang và vẫn cố gắng thực hiện”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm