Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khổng Ngọc Anh Thơ (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 khoa Marketing - Viện đào tạo Quốc tế, trường Đại học Thương mại. Là một sinh viên với tinh thần năng động - sáng tạo - hội nhập trong thời đại mới, Anh Thơ luôn quan tâm và hứng thú với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, đặc biệt là trên mặt trận văn hoá - văn nghệ. 

Mọi người sau khi xem những thông tin về mình đều sẽ đặt ra một câu hỏi: “Tại sao bạn đam mê nghệ thuật và tham gia nhiều cuộc thi ca hát như thế lại chọn Đại học Thương mại - ngôi trường về kinh tế làm nơi tu dưỡng tri thức trong suốt 3 năm qua?

Trường Đại học Thương Mại không phải điểm đến đầu tiên mà mình lựa chọn trên con đường bước tới cánh cổng của những ngôi trường đại học, thay vì sẽ cảm thấy tiếc nuối thì mình nhận ra đó là một cơ duyên đưa mình đến gặp những người mình cần gặp. Ở đó có những người thầy, người cô vô cùng tâm huyết và “chiều” sinh viên hết mực; ở đó có những người bạn luôn nhắc nhở nhau học bài, chạy deadline, làm thảo luận, ôn thi,… và ở đó có một ngôi nhà mang tên CGC - CLB Guitar Đại học Thương mại.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 1

Khổng Ngọc Anh Thơ - sinh viên năm 3 khoa Marketing - Viện đào tạo Quốc tế, trường Đại học Thương mại.

Khi đặt bút viết từng dòng chữ đăng ký đơn tuyển thành viên của CGC, mình có một chút lo lắng, một chút háo hức, lo vì các bạn cùng trang lứa đều rất tài năng, tự tin và năng động; háo hức vì mình muốn thử sức bản thân ở môi trường mới sẽ đến đâu. Giờ đây, mình hoàn toàn tin rằng trường Thương mại không còn là một sự lựa chọn, mà đó là ngôi nhà dành cho mình, là nơi mình được bùng cháy với đam mê của bản thân.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 2

Hiện tại, mình đang đảm nhận vị trí Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương Mại (CGC), CLB về âm nhạc duy nhất trực thuộc Đoàn trường TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại. Bên cạnh đó, mình được Đoàn trường tin tưởng giao cho vị trí Cố vấn thanh nhạc - Ban Văn thể Đoàn TNCS trường. Với những vị trí này, mình có cơ hội được trải nghiệm các hoạt động tổ chức sự kiện, workshop về âm nhạc, cố vấn chuyên môn cuộc thi, làm việc với các doanh nghiệp là nhà tài trợ tiềm năng cho show,… thông qua các chương trình Chào tân, Ngày hội sinh viên, TMU’s Got Talent, bigshow sinh nhật của CGC như: “C’phica”, “Hừng Đông”,… Mình thực sự cảm nhận được sự nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ dám làm dám thể hiện bản thân của sinh viên Đại học Thương mại.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 3

Khổng Ngọc Anh Thơ - Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương Mại (CGC)

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 4

Sắp tới, vào ngày 22/4, CGC sẽ tổ chức một liveshow mang tên “Nhật Nguyệt” kỷ niệm 15 năm thành lập CLB Guitar Đại học Thương Mại. Chúng mình đã lựa chọn kết hợp âm nhạc dân gian với âm nhạc hiện đại, tạo nên chất liệu dân gian đương đại - một hướng đi vô cùng mới lạ và phá cách từ trước đến giờ CLB thực hiện. Mình mong muốn có thể mang nét văn hoá dân gian Việt Nam đến gần với tuổi trẻ Thương Mại nói riêng và thế hệ trẻ toàn quốc nói chung để họ thấy được văn hoá Việt Nam đa dạng và phong phú như thế nào.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 5

Quay trở lại với câu hỏi mà mọi người hay đặt ra với mình ban đầu, mình lựa chọn học kinh tế vì cũng giống các bạn trẻ, mình luôn mong muốn tương lai sẽ có một sự nghiệp ổn định, sẽ là ngành nghề duy trì cuộc sống sau này. Nó là một sự lựa chọn tốt nếu như mình không có duyên với nghề ca hát thì mình vẫn có hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực kinh tế (Bạn cũng hiểu là nghề chọn người mà). Vậy còn âm nhạc thì sao? Đam mê này thấm vào da thịt, vào máu của một cô bé khi còn 5 tuổi, cho đến nay khi mình là thiếu nữ tuổi 21, mình luôn tâm niệm rằng: “Đã là đam mê thì nó vẫn sẽ tiềm tàng trong nội tại, vẫn luôn cháy bỏng trong bản thân mình”; “Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê”. Để giờ đây mình vừa có kiến thức ngành học vừa có thể theo đuổi con đường ca hát giúp mình có thêm kinh nghiệm sân khấu và tự chủ hơn về tài chính. Đến giờ, đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và mình cảm thấy tự hào vì có thể sắp xếp và làm song song rất nhiều công việc cùng lúc một cách hợp lý.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 6

Ca hát là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình, mình không thể tưởng tượng rằng nếu như một ngày không có âm nhạc, cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế nào. Là một người trẻ, mình luôn mong muốn được cống hiến có ích cho xã hội, mình hy vọng lời ca, tiếng hát của mình có thể đem lại năng lượng tích cực, xoa dịu, khích lệ động viên trái tim người nghe như đêm nhạc thiện nguyện mình thực hiện tại quê hương, đêm nhạc 0 đồng hay gần đây là sản phẩm âm nhạc “Thank you” - lời cảm ơn đến những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lan rộng, được thực hiện bởi các thành viên của CLB Guitar đại học Thương Mại. Đó không chỉ đơn thuần là niềm vui mà còn là niềm vinh dự.

Nữ sinh Chủ nhiệm CLB Guitar trường Đại học Thương mại cháy hết mình với đam mê âm nhạc ảnh 7

Tuổi trẻ của chúng ta, được theo đuổi đam mê là hành trình mà ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống cho bản thân, tương lai tốt đẹp chỉ đến với những ai luôn sống hết mình với đam mê. Vì vậy, dù theo đuổi nó sớm hay muộn, chỉ cần bạn có niềm tin và kiên trì đến cùng, bạn sẽ chinh phục được thành công đó. Giống như câu nói của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Không có đam mê, bạn không có năng lượng; không có năng lượng, bạn không có cái gì. Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó.”

Những thành tích nổi bật:

+ Chủ nhiệm CLB Guitar trường đại học Thương mại.

+ Á Quân 1 dòng nhạc trẻ cuộc thi “Tài năng Âm nhạc Việt” năm 2021.

+ Á Quân cuộc thi The Voice tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

+ Ca sĩ Hoà Ca 2022 của Đài truyền hình Việt Nam VTV.

+ Đại sứ truyền thông cuộc thi “ISME Debate Contest” năm 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.