Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4

SVVN - Chia sẻ của Phan Huyền My, sinh viên năm tư, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Mỗi lần nghe câu hát về nhắc về quê hương Tuyên Quang, mình đều vô cùng tự hào và hãnh diện bởi vì mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, với ước mơ trở thành nữ cảnh sát ấp ủ từ khi còn là học sinh Trung học đã thôi thúc mình đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 1

Sau khi thi đỗ, mình chính thức được khoác trên mình bộ quân phục của học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Bước chân vào ngôi trường mơ ước, mình vẫn cảm thấy khá bất ngờ và lạ lẫm. Trong sự tưởng tượng của mình, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy sẽ giống như bao ngôi trường Đại học dân sự khác. Thế nhưng, hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình: Mọi thứ đều quy củ và rất nền nếp của một trường quân sự.

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 2

Khi bước chân vào trường, được tham quan phòng Truyền thống của trường mình đã thấy rất “choáng” với bề dày thành tích cũng như những huân, huy chương mà nhà trường đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Từ khu nhà hiệu bộ, đến nơi giảng đường, phòng thí nghiệm,… tất cả đều đem đến sự lạ lẫm, thích thú cho mình.

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 3
Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 4
Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 5

Không chỉ phải hòa nhập với một môi trường mới, mình và các bạn đều phải làm quen với lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt và nền nếp. Mình thú thật rằng khi ở nhà chẳng mấy khi phải dậy từ 5 giờ sáng. Thế nhưng, khi vào trường mình và các bạn đều phải tập dậy thật đúng giờ theo đúng quy định.

Được sự động viên của ông bà, bố mẹ, của người thân, bạn bè, dưới sự hướng dẫn, quan tâm chỉ bảo của các thầy cô giáo trong nhà trường, mình đã tìm thấy cho bản thân một phương pháp học tập khoa học, luôn chủ động tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kĩ bài mới trước khi lên lớp, tập trung học, lĩnh hội kiến thức mới ngay trên giảng đường và sắp xếp thời gian học tập, nghiên cứu, rèn luyện, giải trí hợp lý. Mình luôn phấn đấu vươn lên trong học tập; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện theo 6 Điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân, 4 Điều Bác Hồ dạy với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 6

Ngoài việc cố gắng học tập, mình luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ của nhà trường. Trong 3 năm qua, mình luôn cố gắng học tập, rèn luyện cũng như tham gia các hoạt động tập thể và đã có được một số thành tích nổi bật như sau: 

+ Bằng khen của Bộ Công an "Giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu" năm 2018 và năm 2019.

+ Bằng khen Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân vì Đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic khoa học cơ bản toàn quốc (năm 2018 và năm 2019).

+ Huy chương vàng Olympic Toán học sinh viên toàn quốc 2 năm 2018 và năm 2019.

+ Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Bộ năm học 2018 – 2019.

+ Giấy khen của Cục Đào tạo: Đạt danh hiệu học viên xuất sắc năm học 2017 – 2018 và năm học 2018 – 2019.

+  Giấy khen của Cục Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt giai đoạn 2017 – 2019.

+ Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phòng trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018, năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020.

+ Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 'Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' từ 5/2019 đến 5/2020”.

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 7

- Về các hoạt động động khác:

+ Đạt giải Nhất Cuộc thi Olympic Toán Giải tích cấp trường năm học 2019 – 2020.

+ Đạt giải Nhì hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020

+  Đạt giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu các lễ hội truyền thống trên thế giới (Amazing worldwide festivals)” năm học 2018 – 2019.

+ Đạt giải Nhất Cuộc thi Chung tay bảo vệ môi trường (Save the world, save the furture)” năm học 2019 – 2020.

+ Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học PCCC: “Đã có thành tích xuất sắc trong Sơ kết Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”".

+ Đạt giải Nhì Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020”.

+ Đạt giải Nhất Hội thi “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” năm học 2020 – 2021.

+ Đạt giải Nhì Cuộc thi “Tìm hiểu phòng chống tác hại thuốc lá...” năm học 2020 – 2021.

+ Giải Nhất Liên hoan Dân vũ toàn thành phố Hà Nội năm học 2017 – 2018 (giải tập thể).

Nữ sinh cảnh sát đến từ Tuyên Quang có bảng thành tích dài kín trang A4 ảnh 8

Mình rất vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 17/01/2019). Hiện tại mình đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành liên chi đoàn khóa D33, Bí thư Chi đoàn lớp D33A.

Là học viên năm thứ tư, bước vào năm cuối cùng của Đại học, mình cần phải cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, luôn tìm tòi, học hỏi, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường để có được hành trang vững chắc khi ra trường, góp phần nhỏ bé công sức, trí tuệ của mình góp ích cho xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.