Nữ sinh Báo chí đoạt giải Nhất tại ‘Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Trà My (sinh năm 2002), hiện đang là sinh viên ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Ngoài được biết đến là một sinh viên năng nổ, có nhiều tài lẻ, vừa qua, cô còn xuất sắc đoạt giải cao nhất tại 'Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương'.

Thử sức với cuộc thi nhan sắc

Là cộng tác viên của Trung tâm văn hóa huyện Phú Giáo, Trà My trở thành gương mặt được huyện nhà lựa chọn “chinh chiến” tại 'Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương'. Đoạt giải Nhất chung cuộc, với Trà My, là một trải nghiệm đầy bất ngờ và ý nghĩa. “Lúc đầu, mình chỉ mong muốn có được cơ hội trải nghiệm và thử sức trong một cuộc thi nhan sắc. Vì vậy, mình không có kỳ vọng hay mục tiêu gì lớn lao mà chỉ cố gắng hết sức mình, lần lượt vượt qua các phần thi”, Trà My tâm sự.

Trà My gây được ấn tượng với giám khảo và khán giả với câu trả lời thông minh về “công - dung - ngôn - hạnh” trong phần thi ứng xử. “Ngoài những phẩm chất cần có của một người phụ nữ, mình còn cố gắng phát triển bản thân bằng cách làm đẹp cho tâm hồn như sống tích cực, lạc quan, học cách lắng nghe, thấu hiểu và làm đẹp cho vốn tri thức”, cô bộc bạch.

Nữ sinh Báo chí đoạt giải Nhất tại ‘Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương’ ảnh 1

Trà My là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi.

Với Trà My, sự động viên, chăm lo của các thầy, anh chị em cùng bạn bè, cộng tác viên tại đơn vị chính là nguồn sức mạnh giúp cô thể hiện các phần thi một cách tốt nhất. Cô cho rằng, điều mà cô mang đến cuộc thi chính là sức trẻ và sự chân thành.

Theo đó, phần thi có sự chuẩn bị công phu nhất với người đẹp sinh năm 2002 là trang phục dạ hội. Vì chưa từng diện những trang phục như thế nên Trà My đã gặp khó khăn ngay từ khâu lựa chọn. Bên cạnh đó, thiết kế đuôi cá ôm chân cộng thêm phần tà dài cũng khiến Trà My mất nhiều thời gian và sức lực để mặc và điều khiển nó theo ý muốn.

Nữ sinh Báo chí đoạt giải Nhất tại ‘Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương’ ảnh 2

Thử sức với nhiều công việc khác nhau là cách để Trà My trải nghiệm bản thân.

Sống hết mình cho hiện tại

Để cân bằng thời gian giữa việc học với tham gia cuộc thi, Trà My đã chấp nhận sinh hoạt theo thời gian biểu không khoa học. Trong cả ba ngày thi, cô phải thức đêm để hoàn thành xong các bài tập của ngày hôm sau.

Ngoài thành tích đạt được ở cuộc thi, Trà My còn thử sức với công việc MC. Hành trình này của Trà My bắt đầu từ những bài “Phát thanh măng non” khi còn học THCS và các buổi sinh hoạt nói chuyện dưới cờ ở trường và được giới thiệu cho các đơn vị năng khiếu. Từ đó cho đến nay, Trà My thường được mời dẫn ở các chương trình đại hội, hội nghị, cuộc thi ở địa phương. “Mình chỉ xem đây là những buổi thực tập để học hỏi, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thôi”, Trà My nói.

Nữ sinh Báo chí đoạt giải Nhất tại ‘Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương’ ảnh 3

Còn với ca hát, nhảy múa, Trà My xem đó là một niềm đam mê bất tận, thôi thúc cô không ngừng học tập và trau dồi bản thân cho đến hiện tại. Sau khi đoạt giải trong một cuộc thi văn nghệ học đường, Trà My bắt đầu được mời tham gia nhà thiếu nhi rồi đến nhà văn hóa, các câu lạc bộ, tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực này.

Nữ sinh Báo chí đoạt giải Nhất tại ‘Hội thi Duyên dáng phụ nữ tỉnh Bình Dương’ ảnh 4

Trà My vừa được tín nhiệm giữ vai trò chủ nhiệm CLB Big Boom (CLB nhảy thuộc trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Với ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình, cô chọn theo học ngành Báo chí, trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TP. HCM). Tuy nhiên, Trà My quan niệm: “Người ta vẫn hay nói “nghề chọn mình”, nên giờ mình cứ sống hết mình cho hiện tại thôi”. Sắp tới, Trà My chưa có dự định thử sức thêm tại các cuộc thi sắc đẹp bởi việc học với cô hiện tại vẫn là ưu tiên hàng đầu.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.