Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tìm thấy niềm đam mê với môn thể thao bơi lội, Mai Nhung (sinh năm 2004, học sinh trường THPT Ba Đình) đã đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Mai Nhung còn khiến mọi người khâm phục bởi nỗ lực vươn lên chính mình.

Mình là Mai Nhung (sinh năm 2004) quê Nga Sơn, Thanh Hóa. Mình vô tình bén duyên với bơi lội và nối liền trở thành đam mê. Với công việc vừa học tập vừa theo đuổi ước mơ thể thao như hiện tại, có đôi lúc mình cũng gặp phải khó khăn.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 1

Từ nhỏ, mình đã bị mặc cảm về ngoại hình hay cả học tập. Ở tiểu học, mình học rất kém, không hề đạt được những thành tích xuất sắc với sự kì vọng của chính mình, cũng như của gia đình. Nhưng nhờ có sự cố gắng của bản thân, cùng sự động viên của gia đình, bắt đầu từ Trung học cơ sở, mình đã cố gắng vươn lên trong học tập. Mình biết hoàn cảnh gia đình không được khá giả, bản thân lại rất thương bố mẹ, nên mình rất có ý thức tự lập trong việc học. Gia đình mình cũng không giống với những gia đình khác, bố mình trở thành người tàn tật trong một lần gặp sự cố lao động, dù vậy, bố vẫn luôn vất vả mưu sinh nuôi cả gia đình. Chính điều đó đã luôn luôn thôi thúc mình phải thật cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi lúc mình gặp khó khăn hay bế tắc, điều duy nhất mình nghĩ tới đó là gia đình, bố mẹ là động lực để mình cố gắng phải thật thành công.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 2

Sự cố gắng của bản thân đã khiến mình không còn là một người nhút nhát, tự ti, không còn là Học sinh tiên tiến ở tiểu học nữa, mà mình đã phấn đấu trở thành Học sinh giỏi từ Trung học cơ sở. Thành công hơn nữa khi mình được chọn tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh môn bơi lội và giành được Huy chương Đồng năm học Trung học phổ thông. Điều đó đối với mình chưa phải là thành tích quá xuất sắc nhưng cũng khiến mình cảm thấy rất tự hào.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 3

Bản thân mình không phải là người đã có năng khiếu về bơi lội từ nhỏ, việc tham gia kì thi thể thao môn bơi giống như một cơ duyên đến với mình. Bén duyên từ cuối năm Trung học cơ sở, vô tình được bác cùng các chị dẫn đi tập bơi, lúc đó mình chỉ nghĩ đi để tập cho biết một chút, nhưng rồi có một lần mình được lựa chọn để đi tập luyện thi đấu giải. Không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người, mình đã tự rèn luyện bản thân mỗi ngày sau mỗi giờ học, nhờ sự nỗ lực đó, mình được chọn đi thi bơi cấp tỉnh, điều mà mình chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể làm được. Cũng chính từ đó, mình luôn mơ ước, một ngày nào đó sẽ trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, và mình sẽ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 4

Bên cạnh niềm đam mê, mình còn tham gia vào các hoạt động do trường tổ chức, điều đó giúp mình có thể rèn được cho sự tự tin và mạnh dạn hơn. Từ những điều nhỏ bé giản dị giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân mình cũng luôn tự nhủ rằng, phải phấn đấu hết mình vì chính bản thân và sự yêu thương, kì vọng, cũng như nỗi vất vả của bố mẹ.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 5

Hiện tại, mình đang chuẩn bị hoàn thành lớp 12, do đó mình đã có dự định sẽ tiếp tục phát triển hơn với môn bơi lội, cố gắng học tập để có được học bổng tại ngôi trường mới, giúp bố mẹ bớt đi sự vất vả, lo toan. Bên cạnh đó, mình cũng đang ở trong độ tuổi của sự trưởng thành, đứng trước những sự lựa chọn con đường cho mình chính, vì thế không tránh khỏi có những lúc suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên mình luôn nghĩ rằng, bản thân phải thật mạnh mẽ để đương đầu vượt qua, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, điều đó sẽ khiến bản thân trở nên vui tươi hơn.

Nữ sinh 2K4 đam mê bơi lội đặt mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp ảnh 6

“Đừng bao giờ nghĩ mình không thể làm được mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Hãy cố gắng vượt lên mọi suy nghĩ tiêu cực và nhất định phải thành công trước khi bố mẹ mình già yếu. Hãy biến áp lực trở thành động lực thúc đẩy bản thân cố gắng mỗi ngày”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.