Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Yêu thích kinh doanh từ khi còn nhỏ, Ngọc Mai đề cao sự tự lập, tự chủ kinh tế. Bên cạnh công việc học, Ngọc Mai hiện còn là mẫu pr quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Với Ngọc Mai, trải nghiệm cùng sự cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Mình tên là Lê Thị Ngọc Mai hay còn được mọi người gọi là Mei, sinh năm 2001. Mình sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, và hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đam mê và yêu thích kinh doanh từ khi còn nhỏ. Mình đã từng phân vân về rất nhiều ngành có thể tốt hơn cho tương lai hoặc đi theo hướng mà gia đình định trước. Tuy nhiên, mình vẫn quyết định lựa chọn theo học ngành Quản trị.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 1

Lê Thị Ngọc Mai hay còn được mọi người gọi là Mei, sinh năm 2001.

Từ nhỏ, mình đã rất chú tâm vào việc học và tham gia vào các kì thi “Học sinh Giỏi” ở nhiều nơi. Vì nguyện vọng ban đầu của mình là có thể vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đây cũng là ngôi trường mình yêu thích nhất, nhưng mình thiếu một chút may mắn. Và sau khi tìm hiểu, mình đã quyết định lựa chọn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là nơi học tập.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 2
Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 3

Hiện, Ngọc Mai đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Bản thân mình rất thích đi mua sắm một mình, chụp ảnh và đi du lịch ở các vùng núi. Mình cũng hay đăng tải những bức hình đó lên mạng xã hội. Nhận được sự yêu thích của mọi người, điều đó khiến mình cảm thấy rất vui. Do tính chất công việc, cũng như sự tiện ích, ngoài giờ học và nghỉ ngơi, mình thường sử dụng đa số thời gian cho mạng xã hội, mình biết sẽ có nhiều người nghĩ rằng, không lo học hành mà suốt ngày đi chơi chụp ảnh này kia, nhưng với mình, quan trọng bản thân mình có thể sắp xếp hợp lý, cân bằng mọi yếu tố và được làm những điều mình thích. Mình cũng ít khi để ý đến những điều tiêu cực xung quanh, vì mình biết rằng, sẽ có người yêu thích và sẽ có người không hài lòng. Bản thân mình sẽ chỉ thay đổi để tốt hơn khi là chính mình. Dù vậy, trong thời đại 4.0 như hiện nay, mình mong rằng, các bạn có thể nhìn rõ lợi, hại và sử dụng mạng xã hội một cách có ích nhất.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 4
Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 5

Đam mê và yêu thích kinh doanh từ khi còn nhỏ, ước mơ của Ngọc Mai sau này là trở thành một nhà kinh doanh thành công.

Ai cũng có ước mơ và mình cũng không ngoại lệ, ước mơ của mình là sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh thành công. Bên cạnh đó, bản thân mình cũng mong muốn có thể trở thành một model, nhưng do chiều cao của mình còn khá hạn chế, vậy nên đôi khi, mình còn cảm thấy tự ti một chút về bản thân, khi có nhiều nhãn hàng tìm đến mình.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 6

Với Ngọc Mai, trải nghiệm cùng sự cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Hiện tại, ngoài việc học, mình còn là mẫu pr quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang và làm pha chế. Các công việc này giúp mình có thể tự lập và không phải dựa dẫm vào gia đình. Ngoài ra, vì bản thân mình rất yêu thích cafe, nên mình dự định, sau này nếu có điều kiện, mình sẽ một quán cafe nho nhỏ, làm nghề tay trái. Và tất cả công việc mình đang làm hiện tại cũng sẽ là một phần kinh nghiệm cho mình sau này. Với mình, trải nghiệm thực tế sẽ là công cụ hữu ích nhất giúp mình đến với thành công.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 7
Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 8

Bên cạnh công việc học, Ngọc Mai còn là mẫu pr quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang và làm pha chế.

Và trong tương lai, mình vẫn sẽ theo đuổi, chú trọng và tập trung vào ngành học của bản thân. Mình cũng muốn nhắn nhủ rằng: “Nhân lúc chúng ta còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết, hãy mơ những gì mình muốn mơ, làm những gì mình muốn làm, để không bao giờ phải hối tiếc. Mình chỉ sống một lần trên đời, bạn sẽ không bao giờ biết, bạn có thể làm được những gì nếu bạn không thử sức”.

Nữ sinh 2K1 đam mê kinh doanh, tự chủ kinh tế ảnh 9

Bên cạnh đó, Ngọc Mai cũng đề cao sự tự lập, tự chủ kinh tế.

Mình rất thích một câu nói: “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền”. Với mình, mình luôn cố gắng trau dồi, hoàn thiện bản thân giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. “Không phải không hài lòng với thực tại, chỉ là mình mong muốn và biết rõ khả năng bản thân có thể đạt được nhiều hơn như thế”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.