Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, từng “chinh chiến” các đấu trường nhan sắc tầm cỡ, Nguyễn Bảo Ngọc còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Bảo Ngọc đạt 3.4/4 điểm, ra trường với tấm bằng Giỏi, nằm trong top đầu các sinh viên có thành tích cao của khoa Tư pháp Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 1

Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc nổi bật với nụ cười tươi tắn.

Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1998, quê Hà Nội) từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Năm 2017 cô lọt vào top 15 với danh hiệu Người đẹp Dạ hội của cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu.

Bảo Ngọc chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi 18 tuổi và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất nên mọi thứ thật sự lạ lẫm, em lọt top 30 cuộc thi.

Sau đó, em quyết định thử sức lại bản thân 1 lần nữa tại Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu thì may mắn được lọt top 15 và được giải phụ. Đó là những trải nghiệm thật sự có ý nghĩa với em, em trưởng thành hơn rất nhiều”.

Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 2

Bảo Ngọc từng khoe sắc tại 2 cuộc thi Hoa hậu.

Sau 2 năm liên tiếp thử sức ở các cuộc thi hoa hậu, Bảo Ngọc dành thời gian để học và tập trung công việc mình yêu thích. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, Ngọc vẫn sẽ tiếp tục tham gia rèn luyện bản thân với đấu trường nhan sắc.

Bảo Ngọc sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm nhà nước bình thường, có truyền thống nghệ thuật nên phần nào cô cũng có những ảnh hưởng nhất định.

Bảo Ngọc cảm thấy may mắn khi gia đình luôn ủng hộ với những quyết định trong cuộc sống và lựa chọn con đường tương lai của cô.

Bảo Ngọc nuôi ước mơ theo đuổi ngành cảnh sát ngay từ những năm học cấp 3. Ngọc kể rằng, dù nó chưa hẳn là mục tiêu đặt ra để hướng đến mỗi ngày nhưng bản thân vẫn âm thầm nỗ lực để đạt được.

Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 3 Trong mỗi bức hình Ngọc đều để lại dấu ấn với nụ cười cuốn hút.
Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 4 Ngọc nhìn nhận mọi thứ với thái độ lạc quan, vui vẻ.
Bảo Ngọc vừa bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định góp phần giải quyết các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội". Bảo Ngọc đạt được số điểm khóa luận cao nhất khóa 9.7/10. Bảo Ngọc cho biết ban đầu có chút lo lắng vì đây là đề tài khó, mang hướng mở rộng, nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng cô vẫn muốn thử thách bản thân và cuối cùng thành quả nhận lại vô cùng ngọt ngào. Bảo Ngọc trở thành tấm gương sáng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và dành nhiều lời ngợi khen cho cô gái “tài sắc vẹn toàn” này.
Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 5 Bảo Ngọc được xem là nữ sinh “tài sắc vẹn toàn”.
Trong suốt quãng thời gian theo học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Ngọc năng nổ tham gia các hoạt động, cô cũng là MC trong nhiều chương trình của trường. Bảo Ngọc tâm sự sau khi ra trường, cô mong muốn công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân. Quan điểm sống của Bảo Ngọc là, hãy cứ cho đi bằng tất cả sức mình rồi mọi thứ ắt sẽ được nhận lại. Mọi người xung quanh thường nhận xét Bảo Ngọc là cô gái hòa đồng, nhiệt tình, vui vẻ và khá hài hước.
Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 6 Bảo Ngọc dịu dàng, đằm thắm trong trang phục áo dài truyền thống.
Hiện tại Bảo Ngọc vẫn đang tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân vui vẻ. “Để nói về hình mẫu lý tưởng thì em chẳng có hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ cần cảm thấy phù hợp với bản thân và yêu thương chăm lo cho mình thật lòng là đủ rồi”, Bảo Ngọc chia sẻ thêm. Bảo Ngọc cũng tự nhận xét rằng trên mạng và ngoài đời cô có phần khác biệt. Trên mạng thì Ngọc sôi nổi, vui vẻ còn ngoài đời lại khá ít nói và kín tiếng. Khi nhắc đến những kỹ năng cần có thời đại công nghệ 4.0, Bảo Ngọc không ngần ngại bày tỏ quan điểm: “Giới trẻ chúng ta nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để mình không bị yếu so với sự phát triển của thế giới. Tiếp theo là phải có năng lực, hoạt bát, nhanh nhẹn và khéo léo trong mọi hoạt động”. Với Ngọc, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Ngọc cũng tự nhắc nhở bản thân phải biết ơn với những người đã giúp đỡ mình.
Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 7 Muốn có thành công thì cần nỗ lực hết sức là câu nói giúp Ngọc vượt qua các thử thách.
Ngọc cũng nhắn nhủ thêm: “Hãy cứ đam mê, hết mình theo đuổi giấc mơ mọi thứ trong cuộc sống sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như chúng ta nỗ lực hết mình”.
Nữ sinh 2 lần thi hoa hậu, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi ảnh 8 Hình ảnh đời thường của Bảo Ngọc.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.