Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mai Thảo Uyên là học sinh trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng. Cô gái này có thành tích học tập tốt, mang nét đẹp Á Đông và từng giành huy chương Bạc phần thi áo dài cuộc thi Tài năng Nghệ thuật "Xuân và Tuổi Trẻ" năm 2021.

Được biết, nữ sinh tên thật là Mai Thảo Uyên, quê ở Thừa Thiên Huế, hiện đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng. Nữ sinh nhận được lời khen trên nhiều diễn đàn về học đường nhờ sự duyên dáng cùng chiều cao nổi bật của mình.

Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 1
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 2
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 3

Sỡ hữu thân hình cân đối, khuôn mặt với nhiều đường nét tinh tế cô nàng nhận được không ít sự quan tâm, động viên của CĐM. Nói về sở thích, Thảo Uyên chia sẻ: ‘Mình rất thích đi du lịch và đọc sách. Ngoài ra, mình còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, mình lấy đó làm niềm vui và động lực để tương lai cố gắng trở thành một người có sức lan toả đến cộng đồng’.

Nữ sinh cho biết thêm, phong cách thời trang mà cô nàng đang theo đuổi là ngọt ngào, dễ thương pha thêm một chút chững chạc.

Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 4
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 5
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 6

Chiều cao nổi bật như một cơ duyên đưa Thảo Uyên đến với công việc làm mẫu ảnh và nhiều cuộc thi học đường với thành tích dày dặn. Cô nàng từng lọt top 14 đơn nữ Hội thi "Học sinh, sinh viên tài năng - thanh lịch" thành phố Đà Nẵng năm 2021; Huy chương bạc phần thi Áo dài cuộc thi Tài năng Nghệ thuật "Xuân và Tuổi Trẻ" năm 2021.

Mặc dù có công việc tạo thu nhập nhưng cô nàng vẫn không hề xao nhãng công việc học tập và hoạt động Đoàn Hội. Năm 2020-2021 cô nàng đạt danh hiệu: "Cá nhân có thành tính xuất sắc trong phong trào hoạt động Đoàn". Đạt giải khuyến khích HSG môn địa cấp thành phố năm học 2019-2020. Từ năm lớp 6 đến lớp 8 Thảo Uyên luôn nằm trong top 3 của lớp.

Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 7
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 8
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 9

Nữ sinh nhận được nhiều bình luận tích cực của CĐM qua trang phục truyền thống áo dài. Cô nàng bộc bạch: ‘Mình thấy áo dài khi mặc lên sẽ tôn lên hết những nét đẹp của người phụ nữ Việt nên mình rất thích mang và chụp với áo dài’. Trong tương lai, Thảo Uyên vẫn mong muốn lan toả một hình ảnh nhẹ nhàng, truyền thống của người con gái việt qua trang phục truyền thống ấy.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, nữ sinh thường xuyên dành thời gian đọc sách, trau dồi kiến thức và rèn luyện ngoại ngữ để thuận lợi cho công việc sau này. Trong tương tai, cô nàng mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh. Hiện tại, nữ sinh đang trau dồi thêm nhiều kỹ năng để sau này có thể tham gia tại những đấu trường nhan sắc. Hy vọng, cô nàng sẽ luôn thành công trong những dự định mới.

Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 10
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 11
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 12
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 13
Nữ sinh 17 tuổi sở hữu chiều cao khủng, ước mơ dự thi các đấu trường nhan sắc ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.