Nữ quái nhẫn tâm lừa em dâu sang Trung Quốc bán

Bị cáo Quang Thị Loan trước vành móng ngựa.
Bị cáo Quang Thị Loan trước vành móng ngựa.
TPO - Hà lừa em dâu sang Trung Quốc rồi bán cho Lý Xo với giá 5,8 vạn nhân dân tệ.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 5 năm tù với Quang Thị Loan (41 tuổi, trú tại bản Tà Pàn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2015, Quang Thị Loan sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Loan sống chung với một người đàn ông Trung Quốc tên Quờ Vỹ.

Biết một số người Trung Quốc cần lấy vợ nên khi về thăm nhà tại bản Tà Pàn, Loan dụ dỗ L.T.H (25 tuổi, trú cùng bản) sang Trung Quốc, bất chấp H là em dâu của Loan.

Theo đó, Loan nói với H. rằng sang Trung Quốc làm thuê với mức lương hấp dẫn (9 triệu đồng/tháng). Vì gia đình khó khăn nên Hà đồng ý.

Đến ngày 10/6/2015 (âm lịch), Loan bắt xe đưa H. sang Trung Quốc và ở nhờ nhà Quờ Vỹ. Tại đây, Loan và Quờ Vỹ đã bàn bạc bán H. để làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc tên Lý Xó với giá 5,8 vạn nhân dân tệ.

Hai bên thỏa thuận, gia đình Lý Xó sẽ đưa trước cho Quờ Vỹ và Loan số tiền 3 vạn nhân dân tệ. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi H. sinh con cho Lý Xó. Cuộc sống tại nhà Lý Xó quá khó khăn, cơ cực nên H. tìm gặp Loan để trốn về nước. Loan đồng ý.

Trở về địa phương, H. làm đơn tố cáo Loan tới cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.