‘Nữ quái’ lừa đảo lừa đảo hơn 239 tỷ đồng bị tuyên phạt 17 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lê Thị Huệ 17 năm tù giam.
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lê Thị Huệ 17 năm tù giam.
TPO - Ngày 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Thị Huệ thường trú tại Lào Cai về tội lừa đảo chiếm đoạt 239,1 tỷ đồng của nhiều người khác.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thị Huệ đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, từ ngày 27/12/2016 đến 17/4/2017, Huệ "dụ" các bị hại gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng thông qua Huệ để được hưởng lãi suất cao ngoài quy định. Sau khi các bị hại đều tin tưởng đưa tiền cho Huệ, đối tượng này đã cho nạn nhân ký khống vào các giấy gửi tiền.

Người phụ nữ này đã tới các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục gửi sổ tiết kiệm đứng tên các bị hại với số tiền gửi là 1 triệu hoặc 5 triệu/ 1 sổ tiết kiệm. Để việc lừa đảo trót lọt, Huệ thuê Trần Mạnh Cường (SN 1970, ở Lào Cai) sửa mục số tiền gửi “bằng số” và “bằng chữ” ở mặt sau của sổ tiết kiệm từ 1 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng thành số tiền tương ứng với số tiền mà các bị hại đã chuyển cho Huệ để gửi tiết kiệm hộ, rồi chuyển lại sổ tiết kiệm cho các bị hại.

‘Nữ quái’ lừa đảo lừa đảo hơn 239 tỷ đồng bị tuyên phạt 17 năm tù ảnh 1 Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Thị Huệ thường trú tại Lào Cai về tội lừa đảo chiếm đoạt 239,1 tỷ đồng. 

Huệ trực tiếp đến Ngân hàng gửi 61 sổ tiết kiệm đứng tên những người cho Huệ vay tiền, những người nhờ Huệ gửi tiền hộ. Tổng số tiền Huệ chiếm đoạt của các bị hại là 239,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 19/4/2017, Huệ còn sử dụng 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị pháp lý mang tên Huệ tại tổ 12, phường Nam Cường, TP. Lào Cai để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt 2 tỷ đồng của chị Ngô Thị Hiến.

Sau một ngày xét xử, căn cứ vào tội danh, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Lê Thị Huệ 17 năm tù giam.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.