Nữ phó phòng “đại náo” Trà Vinh: Sự thật về bào thai “không chính chủ”

Nữ phó phòng “đại náo” Trà Vinh: Sự thật về bào thai “không chính chủ”
Để cơ quan ngưng triển khai quyết định kỷ luật, bà Trần Hồng Ly (SN 1978, nguyên Phó phòng quản lý doanh nghiệp lao động Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, bày ra màn kịch mang thai hết sức ngoạn mục nhưng cơ quan điều tra đã kịp thời lật tẩy hành vi gian dối ấy.

Nữ phó phòng “đại náo” Trà Vinh: Sự thật về bào thai “không chính chủ”

Để cơ quan ngưng triển khai quyết định kỷ luật, bà Trần Hồng Ly (SN 1978, nguyên Phó phòng quản lý doanh nghiệp lao động Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, bày ra màn kịch mang thai hết sức ngoạn mục nhưng cơ quan điều tra đã kịp thời lật tẩy hành vi gian dối ấy.

Không nhận quyết định kỷ luật vì mang thai

Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà Ly do có nhiều sai phạm về đạo đức trong quá trình công tác. Như Báo CATP đã thông tin, 22 giờ 10 phút ngày 7-1-2013 bà Ly chạy xe Honda SH xông thẳng vào trụ sở UBND tỉnh, dùng gạch đập kính chiếc ôtô biển xanh 84E-0727 là phương tiện công vụ của ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đến can ngăn, bà này dùng gạch đánh lại làm một chiến sĩ bị thương. Tiếp đó, Ly lên phòng làm việc của ông Khiêu ở lầu 1, dùng gạch đập cửa và lớn tiếng đe dọa, chửi bới, thóa mạ lực lượng bảo vệ với lời lẽ thô tục.

Bà Trần Hồng Ly
Bà Trần Hồng Ly.

Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp yêu cầu làm tường trình, tại cuộc họp bà Ly còn lớn tiếng thách thức, không nhận khuyết điểm đồng thời có thái độ coi thường lãnh đạo các cấp, đổ lỗi cho các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại UBND tỉnh... Ngày 22-2-2013, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh ra quyết định khai trừ bà Ly ra khỏi Đảng vì những sai phạm trên, đồng thời yêu cầu cơ quan nơi bà Ly công tác buộc thôi việc đối với bà. Theo dự kiến, chiều 12-3-2013 BQL triệu tập cuộc họp toàn thể cán bộ công chức, người lao động để tiếp tục xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với bà Ly. Tuy nhiên, 13 giờ cùng ngày, BQL khu kinh tế bất ngờ nhận được đơn xin nghỉ phép do gia đình bà Ly mang đến với lý do “Ly bị bệnh, đang điều trị tại Cần Thơ”.

Nhờ người khám thai hộ?

Để minh chứng cho lý do trên, ngày 28-3-2013, Trần Hồng Ly đến cơ quan xuất trình giấy ra viện của Bệnh viện phụ sản quốc tế Phương Châu ký ngày 25-3-2013, chẩn đoán thai 5,5 tuần lưu và suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi, tái khám sau một tuần. Tuy nhiên, Ly vẫn khẳng định mình không hề bị hư thai như bệnh viện chẩn đoán. Theo Luật công chức và Nghị định 34 hướng dẫn thi hành luật, đối với công chức đang bị bệnh, thai sản và nuôi con dưới 12 tháng tuổi... thì chưa xem xét hình thức kỷ luật.

Trước kết quả trên, quyết định kỷ luật chưa được xem xét nên Ly càng tỏ ra hung hăng hơn, thường xuyên “đại náo” BQL. Một cán bộ ở đây cho biết, Ly thường ngang nhiên xông vào phòng họp chửi bới, quậy phá, phát tán tài liệu nói xấu lãnh đạo... Trước thái độ đáng ngờ ấy, BQL cho rằng có hàng loạt nghi vấn xung quanh bào thai “không chính chủ” của bà này. Nếu theo kết quả của Bệnh viện phụ sản Phương Châu, Ly bị thai lưu nhưng hàng ngày vẫn mặc áo bầu làm việc. Lãnh đạo BQL đã yêu cầu Ly nộp giấy xác nhận tình trạng thai sản hiện nay.

Ngày 19-6-2013, Trần Hồng Ly tiếp tục nộp cho BQL giấy chứng nhận hiện đang mang thai 21 tuần tuổi do một phòng khám tư nhân tại TP.Trà Vinh cấp. Qua đối chiếu với hồ sơ ban đầu mà Ly cho rằng mình đã mang thai là không phù hợp. Xác minh tại phòng khám tư nhân nơi vừa cấp giấy xác nhận tình trạng thai sản cho Ly, khi đi khám Ly đã dẫn theo một phụ nữ khác đang mang thai và yêu cầu người này khai tên tuổi, năm sinh, địa chỉ của Ly để được cấp giấy chứng nhận tình trạng thai sản, sau đó đem về nộp cho cơ quan. Trước hành vi trên, BQL đã ra quyết định buộc thôi việc nữ phó phòng “đại náo” trụ sở UBND tỉnh.

Theo Báo CATP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG