Giáo sư Kristi S. Anseth được vinh danh vì những tiến bộ trong thiết kế vật liệu polymer và các phương pháp cho ứng dụng y sinh. Bà đã kết hợp sinh học phân tử và tế bào với kỹ thuật và toán học để tạo ra các vật liệu sinh học mới thay thế mô, có khả năng phục hồi, duy trì hoặc cải thiện chức năng của mô.
Phát biểu tại Lễ trao giải tối 6/12, bà chia sẻ, mình rất may mắn khi được làm việc trong một lĩnh vực năng động – thiết kế vật liệu, lĩnh vực mà bà và các cộng sự đã kết hợp các ngành khoa học vật liệu - y sinh để chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
Giáo sư Kristi S. Anseth phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2024. |
“Sự nghiệp của tôi đã là một hành trình tuyệt vời và tôi cảm ơn mọi người đã sát cánh bên tôi, hướng dẫn tôi, khuyến khích tôi khi tôi đối mặt với rủi ro”, bà nói. Nữ nhà khoa học gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chồng và con gái vì sự ủng hộ vô điều kiện dành cho mình. Bà hy vọng con gái 17 tuổi của mình cũng như thế hệ trẻ được truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học. Bà cho rằng, thế giới cần nhiều nhà nữ khoa học hơn.
Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture, Tiến sĩ Firdausi Qadri, người được vinh danh Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển cũng gửi lời cảm ơn đến những người con của mình.
Tiến sĩ Firdausi Qadri chia sẻ, bà vô cùng vinh dự được nhận giải thưởng VinFuture sau bốn thập kỉ nỗ lực phòng chống bệnh lây nhiễm gồm bệnh tả, COVID-19 để có vắc xin giá phải chăng cho người dân của các nước cần nhất. Bà cho rằng, giải thưởng không chỉ phản ánh thành tựu cá nhân mình mà còn là tưởng thưởng với nơi bà làm việc và phản ánh sức mạnh của khoa học trong xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.
Tiến sĩ Firdausi Qadri phát biểu tại lễ trao giải. |
Nữ nhà khoa học bày tỏ hy vọng, giải thưởng sẽ là cảm hứng cho phụ nữ và đàn ông trẻ khắp nơi để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp nghiên cứu để cải thiện sức khỏe người dân.
Xuất hiện tại Lễ trao giải VinFuture tối 6/12 còn có một nhân vật đặc biệt, bà là con gái của Giáo sư Zelig Eshhar – một trong ba nhà khoa học được vinh danh Giải thưởng dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới nhưng vắng mặt vì lý do sức khoẻ.
Thay cha nhận giải và phát biểu, bà gây xúc động khi chia sẻ, các công trình nghiên cứu khoa học luôn là niềm đam mê lớn nhất của cha mình. "Với những hy sinh mà cha tôi đã trải qua, nếu được lựa chọn lại, ông vẫn luôn sẵn sàng. Tôi xin cảm ơn những người đồng nghiệp đã hỗ trợ cha tôi. Nghiên cứu phát triển liệu pháp tế bào CAR T đã đóng góp cho việc chữa trị bệnh ung thư và cứu sống mọi người trên thế giới. Với cha tôi, cứu một người có nghĩa là cứu cả thế giới", bà nói.
Con gái Giáo sư Zelig Eshhar cùng các cộng sự của cha mình nhận Giải thưởng. |
Giải thưởng VinFuture 2024 được trao tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội với Giải thưởng Chính (3 triệu USD) và 3 giải Đặc biệt gồm: Giải thưởng dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, nhà khoa học nữ và nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, mỗi giải trị giá 500.000 USD.
Giải thưởng Chính (trị giá 3 triệu USD) của VinFuture năm nay vinh danh năm nhà khoa học gồm: GS Yoshua Bengio, GS Geoffrey E. Hinton, GS Yann LeCun, GS Fei-Fei Li và ông Jensen Huang (Chủ tịch NVIDIA) vì những đóng góp đột phá thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu.
Giải Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao cho GS Zelig Eshhar, GS Carl H. June và GS Michel Sadelain vì sự phát triển liệu pháp tế bào CAR T để điều trị ung thư và các bệnh khác.
Nhà khoa học nữ được vinh danh năm nay là GS Kristi S. Anseth vì những tiến bộ trong thiết kế vật liệu polymer và các phương pháp cho ứng dụng y sinh. Ở hạng mục Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, VinFuture 2024 vinh danh Tiến sĩ Firdausi Qadri vì sự đổi mới cải tiến vắc xin dạng uống ngừa bệnh tả ở các nước đang phát triển.