Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!”

0:00 / 0:00
0:00
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!”
SVVN - Nguyễn Thị Hải Âu- cựu sinh viên trường Đại học Công Đoàn, từng là một người rụt rè, không dám đứng trước đám đông. 9X hiện giữ vai trò MC, diễn viên, mẫu ảnh tại một công ty truyền thông. “Kết quả đó có được cũng là nhờ mình tham gia các hoạt động xã hội và quan trọng bạn ĐỪNG SỢ SAI” - 9X chia sẻ.

Hải Âu học khoa Công tác xã hội, nhưng lại nên duyên với công việc liên quan tới nghệ thuật ở hiện tại, cũng từ “1 cú lừa” năm xưa của người bạn. Là một sinh viên tỉnh xa lên học nên Hải Âu chưa dám thể hiện con người mình. Như nhìn được sự mong muốn hòa nhập cộng đồng, nhưng lại bị cản trở vì bản thân không dám bước ra và ấn tượng bởi nét xinh xắn của Hải Âu, mà người bạn năm ấy đã đăng kí giấu cho cô thi vào clb văn nghệ trường. Kết quả Âu lọt top 7 trong số 200 sinh viên đăng kí tham gia. Nghĩ lại năm đó, Âu cảm thấy thực sự biết ơn người bạn đã động viên, tạo động lực cho mình.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 1
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 2
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 3

“Ngày xưa mình khá rụt rè, tuy thích hát hò, làm diễn viên nhưng không dám đứng trước đám đông, chỉ dám biểu diễn trước gương” - Hải Âu kể. Sự thay đổi bắt đầu từ khi cô tham gia clb với nhiều hoạt động giao lưu. 9X nhận được lời khen rằng: “Cô gái này có thể tham gia các hoạt động xã hội được đấy”. Vậy là lúc đó Hải Âu mới tự tin hơn và không sợ sai nữa, bởi mọi người luôn cho Âu rất nhiều cơ hội. Môi trường tập thể đã giúp Âu giải quyết được sự nhút nhát, khơi gợi tính chủ động, giải tỏa tư tưởng, giải phóng năng lượng. Điều mà Âu luôn tâm đắc và nhấn mạnh đó là “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười”.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 4
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 5

Có thể nói Hải Âu chính là thành quả của công tác xã hội trong nhà trường. Môi trường tập thể nhiều hoạt động đã tạo nên con người mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trước. Từ khi là sinh viên thuộc khoa Công tác xã hội, Âu mới hiểu rõ đối tượng giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc không chỉ là những người nghèo, yếu thế trong xã hội mà thậm chí là cả những người giàu. Họ cũng có những vấn đề trong gia đình, những bất ổn tâm lý,… Người làm công tác xã hội cần có sự trải nghiệm liên tục với thực tế, cái nhìn bao quát, rộng lớn và can thiệp kịp thời.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 6
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 7
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 8

Công việc hiện nay của Hải Âu, nếu để làm hoàn chỉnh cho 1 hoạt động công tác xã hội thì khó thực hiện. Nhưng để xây dựng trong đời sống mỗi ngày, cô luôn tâm niệm đó chính là thấu hiểu và biết cách đặt mình vào vị trí của người khác. Làm việc gì cũng tận tâm, tận lực, không hời hợt. Những câu chuyện đời thường, lời nói hàng ngày luôn thể hiện điều chân thành, suy nghĩ hành thiện hơn.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 9
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 10
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 11

Thông qua việc tự mở lớp học thêm cho các bạn sinh viên, Hải Âu thấy rằng sinh viên còn bị ảnh hưởng “văn hóa làng xã”, các bạn không dám thể hiện bản thân. Điều này cho thấy vẫn còn tồn tại tư duy “sợ sai” và tính ỷ lại. Cùng với sự phát triển của xã hội, mọi thứ luôn có sẵn, ngoài việc tạo điều kiện cho các bạn trẻ thì cũng gây ra tính kém chủ động.

Hiện nay có rất nhiều chương trình, sự kiện của các tổ chức ban ngành, các nhóm tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia thể hiện mình. Tuy nhiên, cơ hội để phát triển bản thân có hay không còn xuất phát từ chính bản thân các bạn. Âu cho rằng: “May mắn 1 phần, và may mắn đến rất ít lần, quan trọng vẫn do bản thân chúng ta tạo nên”.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 12
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 13

Chia sẻ tới sinh viên, Hải Âu nói: “Các bạn trẻ ơi! Các bạn hãy cứ học tập liên tục, tham gia các hoạt động trong và ngoài trường. Đừng sợ rủi ro, đừng sợ sai, hãy nắm bắt cơ hội. Thành quả sẽ tới trong nay mai, khi bạn biết dùng cái tâm nói lời chân thành, làm việc lương thiện, lạc quan tới mọi người thì mọi thứ sẽ cải biến một cách tích cực ”.

Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 14
Nữ MC xinh đẹp trải lòng với sinh viên: “Đừng sợ sai, đừng sợ người khác cười!” ảnh 15
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.