Nữ lái xe BMW gây tai nạn 6 người thương vong lãnh 42 tháng tù

TPO - Trưa 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) tuyên phạt bà Nguyễn Thị Nga (SN1972, tài xế gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh) 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo nội dung bản án, tại phiên tòa đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Nga 36-42 tháng tù. Theo công tố thì bị cáo điều khiển ô tô không bằng lái và khi đã sử dụng rượu, bia… Bị cáo cũng có các tình tiết đề nghị HĐXX giảm nhẹ khi lượng hình là lý lịch nhân thân tốt; Bồi thường cho các nạn nhân và được bãi nại; Bị cáo lao động chính trong gia đình có chồng người nước ngoài lớn tuổi và 2 con nhỏ…

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật nhận tội, nói lời sau cùng bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi những người thân của bị cáo. Luật sư (Ls) của bị cáo không tranh tụng tội danh với VKS mà xin hưởng án treo và công tố giữ nguyên quan điểm đề nghị HĐXX tuyên bị cáo tù có thời hạn.

Đáng lưu ý là Ls thông tin trước lúc xảy ra vụ tai nạn, bị cáo đã vay ngân hàng hơn 13 tỷ đồng, sau đó còn vay thêm để bồi thường cho gia đình bị hại. “Các ngân hàng rất lo vì nếu bị cáo đi tù thì sẽ không ai trả nợ" - luật sư bào chữa của bị cáo Nga nói.

Nữ lái xe BMW gây tai nạn 6 người thương vong lãnh 42 tháng tù ảnh 1

Nữ bị cáo Nguyễn Thị Nga (trái) vừa bị tuyên án tù trưa nay 17/6. Ảnh: Tân Châu.

Trước đó, bà Nga thừa nhận lúc gây tai nạn đang đi học lái xe, chưa có bằng. Chiếc BMW là của công ty, do bà đứng tên. Hàng ngày bà có tài xế riêng nhưng hôm đó anh này bận nên tự lái.

Bà có chồng là người nước ngoài đã lớn tuổi đang mắc bệnh ung thư. Các con còn nhỏ, một đứa bị bệnh tự kỷ.

Tối đó bà dự tiệc sinh nhật cha đến 22h, có uống rượu bia nhưng "rất tỉnh táo" nên quyết định tự lái xe về. Khi đến ngã tư Hàng Xanh bà thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng nhưng quai hậu giày cao gót bị vướng. Trong lúc quýnh quáng, bà đạp trúng vào cần ga khiến ôtô lao về trước húc hàng loạt xe dừng đèn đỏ phía trước khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, 5 xe máy và 2 ôtô bị hư hỏng nặng. Nồng độ cồn của cơ quan chức năng cho thấy, bà Nga có nồng độ cồn lên đến 0,94 mg/l khí thở.

 HĐXX nhận định, qua hồ sơ , chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi bị cáo gây ra rất nguy hiểm đối với xã hội, bị nhà nước nghiêm khắc xử lý, dư luận cực lực lên án. Bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

 “Điều này cho thấy bị cáo biết hậu quả nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hậu quả là nỗi đau rất lớn đối với gia đình bị hại. Cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để răn đe, lên án. HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ” – Bản án tuyên nêu nhận định.

 Từ đó, HĐXX quyết định phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đáng lưu ý, HĐXX nhắc lại câu nói: ‘Có quen biết và sẽ lo được hết’ của bà Nga ngay sau khi gây tai nạn, tại hiện trường, bị cáo Nga cho rằng ý câu nói đó là để mọi người hiểu bị cáo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và các nạn nhân! Bị cáo Nga khẳng định trong suy nghĩ của mình bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để giải quyết vụ tai nạn...

MỚI - NÓNG