Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thiên Ngân là cái tên “máu mặt” trong làng cờ vua Việt Nam khi sở hữu thành tích thi đấu xuất sắc ở tuổi 17. Mới đây, nữ kì thủ lại một lần nữa gây ấn tượng khi xuất sắc giành huy chương vàng U18 nữ nội dung cờ tiêu chuẩn ở giải Vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022.

Ngày 22/10, giải cờ vua trẻ châu Á đã chính thức khép lại sau 9 ngày tranh tài ở Bali, Indonesia. Đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành đến 39 HCV, 21 HCB và 9 HCĐ, chiếm ngôi nhất toàn đoàn. Tại đây, nữ kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân (học sinh Trường THPT Chu Văn An và trường PT Năng khiếu TDTT Thái Nguyên) gây ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc để lên ngôi tại nội dung cờ tiêu chuẩn U18 nữ.

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 1

Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về thành tựu này, Thiên Ngân cho biết bản thân vừa vui mừng vừa bất ngờ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đạt được thành tích đó. Tuy nhiên, đây là giải đấu mạnh với nhiều kỳ thủ đến từ các nước có vận động viên có đẳng cấp cao hay là nơi nguồn gốc Cờ vua như Ấn Độ chẳng hạn. Do đó, kế hoạch và mục tiêu của tôi đề ra sẽ phấn đấu đoạt huy chương ở nội dung khác. Không ngờ tôi lại đạt được thành tích xuất sắc đó.”

Bén duyên với cờ vua từ khi còn học mẫu giáo, cô bạn nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên phú của mình và nhanh chóng trở thành cái tên tiềm năng của làng cờ vua Việt với nhiều thành tích thi đấu đáng nể ở tuổi 17.

Có thể kể đến 3 HCV tại Giải vô địch Cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 16 tại Singapore vào năm 2015. Năm 2019, cô giành 2 HCV nội dung cờ nhanh và cờ chớp nữ Giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới do Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) tổ chức ở Tây Ban Nha. Cũng trong năm này, nữ kì thủ sinh năm 2005 được Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao tặng bằng khen cho thành tích vô địch giải trẻ thế giới. Năm 2021, Thiên Ngân nhận bằng khen của Thủ tướng tuyên dương những đại biểu trẻ của Việt Nam.

Với Thiên Ngân, mỗi chiến thắng là một lần “vượt qua được chính mình”. Cô không gặp nhiều áp lực bởi những nhận định từ bên ngoài, nữ kì thủ cho rằng nội lực từ bên trong là yếu tố quan trọng hơn tất thảy. “Tôi có cho mình mục tiêu riêng của bản thân và cố gắng để đạt được mục tiêu đó thay vì bị áp lực bởi các yếu tố ngoại cảnh”, Thiên Ngân cho biết.

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 2

Chia sẻ về thành tựu đáng tự hào nhất của mình, nữ kì thủ cho biết đó là 2 HCV nội dung cờ nhanh và cờ chớp nữ Giải Vô địch Cờ vua trẻ thế giới vào năm 2019.

Tại giải đấu, Thiên Ngân gây ấn tượng khi đánh bại cả hạt giống số 1 người Hà Lan Van Foreest Machteld, lẫn hạt giống số 3 người Kazakhstan Liya Kurmangaliyeva để trở thành nhà vô địch. Thành tựu này đã giúp nữ kỳ thủ trẻ được trao danh hiệu kiện tướng bởi Liên đoàn Cờ vua thế giới.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tôi ở giải đấu đó chính là khi quốc ca Việt Nam được vang lên”, nữ kì thủ chia sẻ.

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 3

Thiên Ngân bắt đầu mối lương duyên với cờ vua khi mới chỉ 5 tuổi, nhanh chóng trở thành kì thủ được đặt nhiều kì vọng, liên tục chinh chiến khắp các đấu trường trong và ngoài nước. Nữ kì thủ chia sẻ có thời gian khá chật vật khi phải cân bằng giữa đam mê, sở thích và việc học văn hóa. Đồng thời, Thiên Ngân cũng cho biết lịch thi đấu dày đặc khiến bản thân cô bỏ lỡ nhiều trải nghiệm tuổi thơ so với bạn bè đồng trang lứa.

“Tôi nghĩ mình có tuổi thơ không trọn vẹn. Thế nhưng cờ vua mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm khó quên, phần nào bù đắp cho những thứ đã “bỏ lỡ”.

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 4

Thiên Ngân còn cho biết bản thân cảm thấy biết ơn khi nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của gia đình. Đặc biệt, đằng sau những chiến thắng của cô đó là sự đồng hành, cổ vũ hết mình của cha. Cha cô, ông Nguyễn Thành Công đã tự mày mò học cờ vua và trở thành huấn luyện viên quốc gia và trọng tài quốc tế để hỗ trợ con gái luyện tập và thi đấu cũng như phát triển phong trào cờ vua Thái Nguyên.

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 5

Chia sẻ về mục tiêu trong tương lai, nữ kì thủ cho biết mình ôm giấc mộng trở thành “Đại kiện tướng quốc tế” nhưng còn nhiều trăn trở.

“Tôi cũng như bất cứ một VĐV cờ vua chuyên nghiệp khác đều có mục tiêu hướng tới đó là danh hiệu: “Đại kiện tướng quốc tế” (Grand Master). Mục tiêu trước mắt tôi đặt ra là cần phải chinh phục các giải đấu quốc tế “đạt chuẩn”. Tuy nhiên điều đó còn rất xa vời bởi lẽ khó khăn cản trở mục tiêu chính là không có nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện.”

Nữ kiện tướng cờ vua và niềm trăn trở với danh hiệu cao quý ảnh 6
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.