'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh sang Mỹ tập huấn

Tú Chinh hướng đến mục tiêu top 3 Asiad 2018. Ảnh: VSI.
Tú Chinh hướng đến mục tiêu top 3 Asiad 2018. Ảnh: VSI.
TP - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương cùng học trò cưng Lê Tú Chinh sẽ lên đường sang Mỹ, bắt đầu chuyến tập huấn dài ngày, nhằm chuẩn bị cho Asiad 2018 tại Indonesia và hướng đến Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản.

Theo đó, HLV Thanh Hương cùng Tú Chinh sẽ có mặt trên chuyến bay của hãng American Airlines, khởi hành lúc 8h sáng mai (23/1) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Hai cô trò sau đó sẽ quá cảnh tại Tokyo (Nhật Bản), trước khi bay thẳng sang Mỹ. Tại đây, hai cô trò bắt đầu chuyến tập huấn dài hạn ở học viện thể thao IMG, bang Florida, Mỹ. HLV Thanh Hương cho biết, mục tiêu chính của Tú Chinh là giành huy chương ở Asiad 2018 và hướng đến Olympic 2020.

“Ngay sau mùng 3 Tết, Tú Chinh đã bắt đầu quay trở lại với việc tập luyện. Lâu nay, hai cô trò chỉ tập ở Việt Nam nên việc được tập huấn nước ngoài chắc chắn sẽ mang lại nhiều thay đổi. Tuy nhiên, dù tập huấn trong nước hay ở Mỹ thì chúng tôi xác định phải tập luyện nghiêm túc, chuyên nghiệp, nhằm cải thiện thành tích, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu lọt top 3 tại Asiad ở Indonesia vào tháng 8 tới. Tú Chinh còn trẻ, với những gì đã thể hiện, tôi tin là em còn có thể tiến xa hơn nữa. Chúng tôi rất háo hức với chuyến tập huấn này”, HLV Thanh Hương chia sẻ trước ngày lên đường.

Về phần mình, Tú Chinh cũng thể hiện quyết tâm cao độ, hứa sẽ tập luyện chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu, để đạt thành tích cao nhất ở các đấu trường lớn. Thần tượng của Tú Chinh là “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, Tú Chinh cho biết sẽ cố gắng phấn đấu để bắt kịp, thậm chí là vượt qua đàn chị, với hy vọng đưa điền kinh Việt Nam lên một tầm cao mới.

MỚI - NÓNG