‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu

TPO - Không chỉ gây sốt với vai diễn mới trong phim “Temptation”, người đẹp Choi Ji Woo còn khiến giới trẻ “chao đảo” khi cô trở thành một fashionista chính hiệu.
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 1 Áo đỏ của Marni

Vào vai một CEO xinh đẹp, quyến rũ và đầy quyền lực, nhân vật Yoo Sae Young của Choi Ji Woo không thể thiếu những bộ cánh hàng hiệu đắt giá trong các bộ sưu tập mới nhất của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm ấn tượng, hiện đại pha chút lạnh lùng của cô nàng cũng gây “sốt”.

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 2
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 3
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 4
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 5
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 6
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 7

Áo sơ mi kẻ của Golden Goose

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 8

Váy màu thiên thanh trong bộ sưu tập Resort 2014 Louis Vuitton

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 9
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 10
‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 11

"Cây trắng" của Tom Ford

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 12

Túi xách độc đáo của Tom Ford

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 13

Áo hoa của Dolce & Gabbana

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 14

Váy trắng trong bộ sưu tập Resort 2014 của Chanel

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 15

Đầm navy của Fendi

‘Nữ hoàng khóc’ xứ Hàn cực thời trang với hàng hiệu ảnh 16

Áo kẻ của Gucci

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.