'Nữ hoàng khách sạn' buôn bán ma túy hầu tòa

Vụ án sẽ được xét xử từ 6/5 đến 9/5. Ảnh: Giang Chinh.
Vụ án sẽ được xét xử từ 6/5 đến 9/5. Ảnh: Giang Chinh.
Sáng 6/5, TAND Hải Phòng xét xử Hoàng Phương Lam (35 tuổi, biệt danh “Nữ hoàng khách sạn”) cùng 21 đồng phạm về các tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hàng trăm cảnh sát bảo vệ phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 1/4/2012, Công an Hải Phòng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt quả tang Lam mang gần 400g ma túy tại một khách sạn hạng sang ở trung tâm Hà Nội.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách khởi tố tổng cộng 25 người, tuy nhiên 3 trong số này đang bị truy nã hoặc được đình chỉ điều tra.

"Nữ hoàng khách sạn" bị cáo buộc, từ giữa năm 2011 đến ngày 1/4/2012, đã cùng đồng bọn thực hiện trên 66 phi vụ mua bán ma túy (gần 6kg ma túy tổng hợp, 2kg heroin) cung cấp tại Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, TP HCM. "Hàng" được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong đường dây do Lam cầm đầu có một nửa là phụ nữ có nhan sắc. Lam có biệt danh "nữ hoàng khách sạn" bởi xinh đẹp, gia đình kinh doanh khách sạn.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 4 ngày.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.