Nữ hoàng Anh khiến ông Biden nhớ về mẹ

0:00 / 0:00
0:00
Nữ hoàng Anh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân đi vào trong cung điện. (Ảnh: Reuters)
Nữ hoàng Anh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phu nhân đi vào trong cung điện. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Nữ hoàng Anh Elizabeth khiến ông nhớ về người mẹ của mình, và Nữ hoàng đã hỏi ông về nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi họ dùng tiệc trà tại cung điện Windsor ngày 13/6.

Ông Biden dành nhiều lời khen ngợi cho Nữ hoàng 95 tuổi sau cuộc gặp riêng của họ nhân kết thúc thượng đỉnh G7.

“Tôi không nghĩ bà ấy sẽ cảm thấy xúc phạm nhưng bà ấy khiến tôi nhớ về mẹ, vì dáng vẻ và sự ân cần của bà ấy”, vị tổng thống 78 tuổi nói với báo chí trước khi rời khỏi London.

“Bà ấy cực kỳ duyên dáng, điều đó không có gì ngạc nhiên, nhưng chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Bà ấy muốn biết về hai nhà lãnh đạo, người mà tôi sắp gặp, ông Putin, và bà ấy muốn biết về ông Tập Cận Bình, và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện dài”, ông Biden kể.

Nữ hoàng với bộ trang phục màu hồng rực rỡ đã chào đón ông Biden và Phu nhân Jill đến lâu đài là nơi ở của hoàng gia trong gần 1.000 năm, và họ được chiêu đãi theo phong cách hào hoa của hoàng gia.

Tổng thống Mỹ đã duyệt đội danh dự thuộc lực lượng cận vệ của Nữ hoàng, và quốc ca của Mỹ vang lên trước khi Nữ hoàng Anh và khách mời bước vào lâu đài dùng trà.

Trước đó, Nữ hoàng Anh đã gặp vợ chồng ông Biden trong chuyến thăm Anh của họ lần này. Bà chủ trì một bữa tiệc đón các lãnh đạo G7 và phu nhân của họ trong buổi tối 11/6 tại thị trấn Cornwall, miền tây nam nước Anh, nơi hội nghị thượng đỉnh diễn ra.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.