Nữ giáo viên ở TP Hải Phòng mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế TP Hải Phòng khử khuẩn, truy vết người tiếp xúc gần với ca bệnh. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng y tế TP Hải Phòng khử khuẩn, truy vết người tiếp xúc gần với ca bệnh. Ảnh: Tư liệu
TPO - Sáng 18/6, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là nữ giáo viên Trường THPT Ngô Quyền. 

Người này là chị N.T.T.N (SN 1979, trú tại phố Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), là giáo viên Trường THPT Ngô Quyền.

Sáng 17/5/2021, do ho sốt nên chị N. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đến 21h, kết quả xét nghiệm sàng lọc cho kết quả Dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dịch tễ bước đầu xác định, chiều 29/4, chị N.T.T.N thuê taxi đi Cát Bà cùng chồng và hai con, ở tại khách sạn Mgallery Cát Bà, ăn tối tại bè Vũ Dương.

Ngày 30/4, thuê tàu đi chơi Vịnh cả ngày.

Ngày 1-2/5, nghỉ tại khách sạn Mgallery sau đó đi taxi về TP Hải Phòng.

Từ 3-7/5, làm tại trường THPT Ngô Quyền dạy các lớp 10C1, 10C3, 10C7.

Ngày 8/5, tham gia coi thi học kỳ 2 tại trường THPT Ngô Quyền.

Từ ngày 10-17/5, nghỉ ở nhà, dạy online.

Trưa 10/5 đến phòng thủ tục ở Vin Imperia khu Paris để lấy hồ sơ, có tiếp xúc với nhân viên phòng thủ tục. Sau đó tới cửa hàng Chu Thị, số 80 Điện Biên Phủ mua đồ.

Chiều 11/5 đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Lý Tự Trọng.

Sáng 12/5 mua hoa quả ở đầu chợ Cố Đạo.

Chiều 13/5 đến trường lấy bài, không tiếp xúc với ai.

Chiều 14/5 đến trường trả bài, tiếp xúc với 3 nữ đồng nghiệp, sau đó đi mua đồ ở quán Hảo Sáu - đường Hoàng Văn Thụ.

Từ 10-14/5, đi mua đồ ăn sáng quán bún gà cạnh trường mầm non 5 và quán phở bò trên phố Trần Hưng Đạo).

Ngày 14/5, có một người phụ nữ ở huyện Thủy Nguyên đến nhà dọn dẹp.

Ngày 14/5 người bệnh thấy sốt, mệt mỏi. Sáng 17/5 đến khám tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế, được lấy mẫu làm xét nghiệm và kết quả dương tính. Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng làm xét nghiệm lại, cũng cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng, các quận huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tìm nguồn lây.

Qua rà soát, truy vết bước đầu xác định có 31 người có tiếp xúc gần với nữ giáo viên. Những người này đã được cách ly y tế, và lấy mẫu xét nghiệm. Lực Lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa ngõ 10 Phan Chu Trinh (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) và một số địa điểm ca bệnh đến làm việc, giao dịch.

Quảng Nam xử phạt 206 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 18/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 10/5 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 206 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 215 triệu đồng. Ngoài ra, nhắc nhở 302 trường hợp về thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Hiện nay, công an phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai 35 điểm chốt chặn. Qua đó, đã tổ chức kiểm tra hơn 13.500 phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt hơn 17.500 trường hợp, khai báo y tế hơn 11.100 trường hợp. Trong đó, hơn 6.100 người từ TP Đà Nẵng, 371 người từ tỉnh Quảng Ngãi, 4.715 người từ các địa phương khác.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Nam, từ ngày 29/4/2021 đến nay, tỉnh đã thực hiện 5.484 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính, 4.705 mẫu âm tính và 776 mẫu chưa có kết quả.

24 giờ, gần 12.000 tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới

Cả thế giới có 163.763.084 ca mắc, trong đó 142.243.561 đã khỏi bệnh; 3.394.442 tử vong và 18.125.081 điều trị (106.161 ca diễn biến nặng)

Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 621.773 ca, tử vong tăng 11.988 ca

Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 20.344 ca, trong đó: Thái Lan tăng 9.635 ca, Philippines tăng 5.979 ca, Indonesia tăng 4.295 ca, Campuchia tăng 360 ca, Lào tăng 47 ca, Singapore tăng 28 ca.

Về tình hình tiêm vắc xin, hiện tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam đứng thứ 10 trên 11 nước trong Đông Nam Á; người dân có mức độ tin tưởng vắc xin rất cao.

Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang chứng kiến làn sóng COVID-19 quay trở lại với các biến thể nguy hiểm hơn, sau vài tháng tương đối êm ả. Các chuyên gia nhận định vắc xin sẽ đóng vai trò quan trọng giúp khu vực thoát khỏi đại dịch.

Tháng 12/2020, Singapore trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tiếp đến là Indonesia vào ngày 13/1.

Việt Nam khởi động tiêm phòng COVID-19 bằng vắc xin AstraZeneca từ ngày 8/3. Nhóm ưu tiên là bác sĩ, nhân viên tham gia phòng chống dịch, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ xuất nhập cảnh, công an, quân đội... Đến ngày 17/5, Việt Nam đã tiêm hai liều vắc xin cho hơn 22.500 người (0,04% dân số), tiêm ít nhất một liều cho 970.000 người (1% dân số).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.