Nữ giám thị bị kỷ luật vì vào nhà vệ sinh gọi điện

Theo quy định, giám thị cũng không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Ảnh minh họa: Quý Đoàn (VnExpress).
Theo quy định, giám thị cũng không được phép mang điện thoại di động vào phòng thi. Ảnh minh họa: Quý Đoàn (VnExpress).
TPO - Kết thúc ngày thi đại học, cao đẳng thứ hai, 10/7, tại khu vục phía Nam, 15 thí sinh vi phạm kỷ luật, trong đó, đình chỉ 14 em, cảnh cáo 1 thí sinh. Ngoài ra, một giám thị cũng bị kỷ luật khi sử dụng điện thoại trong tolet.

Thông tin được ông Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết vào trưa 10/7. Theo ông Phúc, các em bị kỷ luật chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Theo ông Phúc, cán bộ bị đình chỉ coi thi là nữ học viên lớp cao học của ĐH Y dược TPHCM. Do không an tâm con đang bị ốm nặng ở nhà, người này gọi điện thoại hỏi thăm. Với trường hợp này, do vi phạm quy chế nên hội đồng buộc đình chỉ công tác coi thi. 

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có 3 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu, 1 thí sinh mang điện thoại, nâng tổng số thí sinh vi phạm ở trường này lên đến 25 trường hợp.

ĐH Tôn Đức Thắng có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 2 thí sinh đi trể không được làm bài thi.

ĐH Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Kiến Trúc mỗi trường có 1 thí sinh đình chỉ vì điện thoại di động; ĐH Đà Nẵng và ĐH Y dược Cần Thơ, mỗi trường có 2 thí sinh bị đình chỉ cũng do lỗi trên…

Cũng tại hội đồng thi ĐH Đà Nẵng, một thí sinh phải bỏ bài thi giữa chừng do bị đau bụng.

Ngoài ra, tại ĐH Y Dược TPHCM, sáng nay, cũng đình chỉ 4 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, cảnh cáo 1 thí sinh làm bài trước thời gian yêu cầu và đình chỉ 1 cán bộ coi thi do trốn vào tolet nghe điện thoại.

MỚI - NÓNG