Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Từng tham gia một số bộ phim, Anh Thư gây bất ngờ khi ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Sau khi hình ảnh của thí sinh Anh Thư được đăng tải trên fanpage Hoa hậu Việt Nam lập tức gây hiệu ứng mạnh với hàng nghìn lượt tương tác.

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2

Anh Thư tên đầy đủ là Vũ Thị Anh Thư, sinh năm 1998, đến từ Kim Bảng, Hà Nam. Anh Thư là sinh viên năm cuối Khoa Thanh nhạc, ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3

Cô từng làm ở VTVlive, đóng vai nhỏ trong một số bộ phim như: Đại gia chân đất, Về nhà đi con, Tình yêu và tham vọng, Sinh tử...

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4

Anh Thư chia sẻ, lý do tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 vì muốn thử sức ở một lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, cô khẳng định sẽ chấp nhận mọi lời khen chê từ dư luận, sẵn sàng đối mặt để vượt qua.

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5
Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6

Anh Thư được khen sở hữu sống mũi cao và nét đẹp hiện đại.

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 7

Nhiều người kì vọng, Anh Thư sẽ đạt thành tích trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 8
Nữ diễn viên ‘Về nhà đi con’ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 9

Ảnh mặt mộc của Anh Thư nhận được nhiều lời khen ngợi.

Theo Ảnh: FBNV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.