Nữ diễn viên Pháp khỏa thân trên sân khấu để phản đối lệnh hạn chế phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ diễn viên Corinne Masiero đã cởi trần trên sân khấu trong một lễ trao giải ở Pháp để bày tỏ sự tức giận đối với việc chính phủ ban hành lệnh đóng cửa rạp chiếu phim, dừng tổ chức các sự kiện văn hóa.

Theo RT, nữ diễn viên Masiero (57 tuổi) được mời đến lễ trao giải Cesas (còn gọi là giải Oscar của Pháp) hôm thứ Sáu, 12/3, với vai trò là người xướng tên chủ nhân giải Trang phục đẹp nhất.

Masiero bước lên sân khấu với chiếc váy dính mực đỏ như máu, bên ngoài khoác chiếc áo hình con lừa.

Vừa nhận micro, Masiero đã đưa ra một phát biểu châm biếm, rằng bà muốn có một chiếc váy đẹp hơn nhưng được khuyên là việc đó “không cần thiết”, ý nói đến những doanh nghiệp, cửa hàng bị đóng cửa trong mùa dịch COVID-19 vì được coi là “không thiết yếu”.

Một lúc sau, Masiero cởi bỏ bộ trang phục của mình, khỏa thân hoàn toàn trước các khán giả và máy quay. Trên ngực của Masiero viết dòng chữ “Không có văn hóa, không có tương lai”.

Sau lưng Masiero là lời nhắn gửi đến Thủ tướng Pháp Jean Castex: “Trả lại nghệ thuật cho chúng tôi, Jean”.

Nữ diễn viên Pháp khỏa thân trên sân khấu để phản đối lệnh hạn chế phòng COVID-19 ảnh 1

Masiero cởi bỏ chiếc áo con lừa và bộ váy vấy mực đỏ. 

Nữ diễn viên Pháp khỏa thân trên sân khấu để phản đối lệnh hạn chế phòng COVID-19 ảnh 2

Hành động của Masiero khiến tất cả mọi người trong khán phòng không khỏi ngạc nhiên.

 
Nữ diễn viên Pháp khỏa thân trên sân khấu để phản đối lệnh hạn chế phòng COVID-19 ảnh 3
Nữ diễn viên Pháp khỏa thân trên sân khấu để phản đối lệnh hạn chế phòng COVID-19 ảnh 4

Trước ngực và sau lưng của Masiero đều viết thông điệp phản đối hạn chế các hoạt động văn hóa.

Màn xuất hiện của bà Masiero khiến không ít khán giả trố mắt ngạc nhiên. Nhiều người hào hứng vỗ tay ủng hộ nữ diễn viên lớn tuổi.

Các cơ sở văn hóa của Pháp đã bị đóng cửa vào cuối tháng 10/2020, khi quốc gia này đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai.

Thứ Bảy tuần trước, những người biểu tình ở Paris đã chiếm 3 nhà hát quốc gia của Pháp để phản đối việc đóng cửa các cơ sở văn hóa.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot đã đến thăm một trong các nhà hát để bắt đầu đối thoại với những người biểu tình, đồng thời cam kết sẽ “bảo vệ kế sinh nhai của các nghệ sĩ”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.