Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi

Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi
Yui Aragaki nổi bật nhờ gương mặt trong sáng, khuôn miệng xinh rất hay cười.

> Sao Nhật tinh khôi trong đồng phục nữ sinh

Yui Aragaki sinh tháng 6/1988, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản
Yui Aragaki sinh tháng 6/1988, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản.
Aragaki bắt đầu được biết đến năm 2001, sau khi giành giải xuất sắc trong một cuộc thi người mẫu
Aragaki bắt đầu được biết đến năm 2001, sau khi giành giải xuất sắc trong một cuộc thi người mẫu.
Cô được quan tâm hơn sau khi đóng một phim truyền hình năm 2005. Năm 19 tuổi, Yui Aragaki chuyên tâm vào nghiệp diễn
Cô được quan tâm hơn sau khi đóng một phim truyền hình năm 2005. Năm 19 tuổi, Yui Aragaki chuyên tâm vào nghiệp diễn.
Yui Aragaki là gương mặt sáng giá của làng giải trí Nhật Bản hiện nay
Yui Aragaki là gương mặt sáng giá của làng giải trí Nhật Bản hiện nay.
Cô là nữ nghệ sĩ được nam giới mơ ước nhất tại xứ Phù Tang năm 2013, theo bình chọn của Oricon Style
Cô là nữ nghệ sĩ được nam giới mơ ước nhất tại xứ Phù Tang năm 2013, theo bình chọn của Oricon Style.
Nhiều khán giả nam nói họ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Aragaki Yui
Nhiều khán giả nam nói họ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn thấy nụ cười của Aragaki Yui.
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 7
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 8
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 9
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 10
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 11
Nụ cười đánh gục đàn ông Nhật của sao nữ 25 tuổi ảnh 12

Theo Hải Lan
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.