Nữ công nhân tử vong vì bị nhánh cây rơi trúng

Thời điểm nhánh cây rơi trúng khiến nạn nhân tử vong trời không mưa và gió không lớn.
Thời điểm nhánh cây rơi trúng khiến nạn nhân tử vong trời không mưa và gió không lớn.
TPO - Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ công nhân làm việc tại khu chế xuất Linh Trung đã tử vong sau khi bị nhánh cây gãy rơi trúng người.

Nạn nhân là chị Lâm Thị Diễm (25 tuổi, quê Bạc Liêu), bị nhánh cây rơi từ độ cao hơn 30m xuống trúng người, dù được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo đó, sáng 7/8, chị Diễm ngồi ăn sáng trước Công ty TNHH Domex Việt Nam, trên đường nội bộ Khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ một nhánh của cây dầu gãy rơi từ độ cao hơn 30m xuống đè trúng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, gãy nhiều xương sườn, xuất huyết não. Sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cấp cứu nhưng bị thương quá nặng, chị Diễm không qua khỏi.

Nhân chứng cho biết, thời điểm nhánh cây rơi trời không có mưa, không có gió lớn, phần lõi của nhánh cây đã bị mục.

Người thân nạn nhân cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên chị Diễm rời quê lên TPHCM xin việc làm. Chị cùng chồng và 2 con thuê phòng trọ ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM và làm công nhân cho công ty Domex từ tháng 2/2017. Chồng chị làm nghề đổ rác cho một nghiệp đoàn rác dân lập với thu nhập 4,2 triệu đồng/tháng.

Con nhỏ của chị Diễm năm nay 6 tuổi nhưng bị bệnh tim bẩm sinh, cần 100 triệu đồng mới có thể phẫu thuật được cho bé. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng chị vẫn chưa đủ tiền để phẫu thuật cho con.

MỚI - NÓNG