Nữ chủ tịch một công ty bị lừa 10 tỷ vì góp vốn thầu thuốc bán cho bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Trịnh Thị Hà.
Bị cáo Trịnh Thị Hà.
TPO - Trịnh Thị Hà bịa chuyện bản thân có nhiều mối quan hệ và khả năng nhận thầu thuốc vào bệnh viện bán để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một chủ doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 15/11, TAND Hà Nội tuyên phạt Trịnh Thị Hà (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, Hà và chị Ánh (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT một công ty) có quen nhau thông qua một người bạn. Cuối tháng 6/2018, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, Hà "chém gió" có quan hệ với lãnh đạo một số bệnh viện lớn và có "cửa" nhận thầu bán tân dược vào bệnh viện.

Sau đó, Hà gợi ý đưa công ty của chị Ánh tham gia thầu thuốc tân dược vào Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bỏng quốc gia, rồi thoả thuận để chị Ánh lo tiền vốn, còn Hà lo thủ tục. Mỗi đơn hàng, trừ đi các chi phí còn 25% tiền lãi, Hà hưởng 5 - 10%, chị Ánh hưởng 15 – 20%.

Hà tạo lòng tin với chị Ánh bằng cách sử dụng nhiều sim điện thoại và đổi tên trên danh bạ thành tên một số lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bỏng quốc gia. Sau đó, Hà tự nhắn qua lại với nội dung thể hiện cô ta có kinh doanh thuốc, đang liên hệ thực hiện hợp đồng với bệnh viện và chụp ảnh nội dung các tin nhắn gửi chị Ánh.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 7/2018 - 2/2019, chị Ánh nhiều lần chuyển hơn 10 tỷ đồng góp vốn cho Hà và bị đối tượng chiếm đoạt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.