Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Thu Hiền (năm thứ tư, ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) hiện đang là Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Không chỉ tích cực trong từng hoạt động trong Đoàn - Hội, Thu Hiền còn có niềm hứng thú với nghề MC.

Hết mình trong từng hoạt động

Ngay từ năm nhất đại học, Thu Hiền đã tự đặt mục tiêu phải tích cực tham gia các hoạt động tại trường. Sau khi tham gia cuộc thi Bản lĩnh IT do Đoàn khoa - Liên chi hội tổ chức, Thu Hiền đã bén duyên và có cơ hội hoạt động trong công tác Đoàn - Hội cấp khoa và trường.

Mặc dù ‘va chạm’ với Đoàn - Hội từ sớm, song Hiền vẫn gặp những khó khăn trong quá trình hoạt động. Ở giai đoạn đầu, Hiền chưa biết cách cân bằng thời gian giữa việc học và việc tham gia hoạt động. Những áp lực, bỡ ngỡ trước các hoạt động Đoàn - Hội là điều mà Hiền cảm thấy lo lắng nhất. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Thu Hiền đã trở thành một cô gái tự tin và có thể tự giải quyết được những áp lực. “Khi đang cảm thấy áp lực, mình dành 5 phút để khóc. Trong 5 phút đó, mình sẽ giải tỏa hết mọi cảm xúc tiêu cực. Hết 5 phút mình sẽ quay về trạng thái làm việc vì mình biết mình cần đứng dậy”, Thu Hiền chia sẻ bí quyết của mình.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 1

Thu Hiền luôn hết mình với những hoạt động Đoàn - Hội.

Song song với những hoạt động trong Đoàn - Hội, Thu Hiền cũng hết mình trong từng chuyến tình nguyện mà bản thân có cơ hội tham dự. Ngay từ năm hai, cô đã tham gia các hoạt động tình nguyện trực tiếp. Hè vừa rồi, Hiền tham gia Chiến dịch ‘Mùa Hè Xanh’ 2022 với vai trò là Chỉ huy trưởng của trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM). Thu Hiền chia sẻ: “Mình đã thực sự dành một tháng hè để tổ chức và hỗ trợ các mặt trận/đội hình và các chiến sĩ tham gia. Mình còn dành thời gian để đi đến những địa phương, giúp đỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đó là một kỳ nghỉ hè vô cùng ý nghĩa”.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 2

‘Từ trái tim sẽ đến được trái tim’ là phương châm sống của Thu Hiền. Lý giải cho điều này, Hiền tâm sự: “Đối với công tác Đoàn - Hội, chỉ cần mình thật sự quan tâm và hành động thật sự để hỗ trợ hội viên, sinh viên thì dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua. Đối với mỗi chiến dịch tình nguyện, khi làm một việc gì, mình phải thật sự hiểu mình làm cho ai, mình hỗ trợ điều gì và những hoạt động mình làm sẽ phải thật sự giúp đỡ đời sống của đối tượng đó. Mình vui vì mình có cơ hội giúp đỡ mọi người, cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn”.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 3

Hiền thứ ba (bên phải) trong Lễ ra quân chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2022 tại trường.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 4

Yêu ‘nghề nói’

Thu Hiền bén duyên với nghề nói ngay từ năm nhất đại học khi được làm MC cho cuộc khi học thuật trong khoa. “Cô Hoàng Thanh Tú và MC Minh Tân đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho mình đến với với ‘nghề nói’”, cô bạn sinh năm 2001 chia sẻ về lý do đến với nghề.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 5

Hiền bén duyên với nghề dẫn chương trình.

Đến năm hai, Thu Hiền tiếp tục chinh phục đam mê khi đoạt ngôi vị Á quân cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM). Bên cạnh thành tích đạt được, Hiền còn được nhiều tiền bối hướng dẫn và truyền đạt nhiều kinh nghiệm bổ ích. Sau cuộc thi, cô có nhiều cơ hội dẫn dắt nhiều chương trình tại trường. “Bước ngoặt lớn nhất giúp mình chuyển từ Thu Hiền sang MC Thu Hiền là khi mình có cơ hội trở thành thành viên của CLB Người dẫn chương trình Nhà văn hóa Sinh viên”, Thu Hiền bày tỏ.

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên và hành trình đến với ‘nghề nói’ ảnh 6

Ở giai đoạn đầu, Hiền gặp khó khăn trong công tác tư tưởng bản thân. Cô cho biết, lúc đó bản thân vô cùng tự ti về ngoài hình. Trong tâm trí, Hiền luôn suy nghĩ không biết bản thân có phù hợp về nghề hay không, có đủ đẹp, giọng nói có đủ truyền cảm hay không… Tuy nhiên, với những trải nghiệm với nghề, Hiền đã tự tin hơn. “Mình tin rằng, chỉ cần chúng ta đủ đam mê và đủ cố gắng, mình sẽ làm được”, Thu Hiền bộc bạch.

Nói về dự định sắp tới, Thu Hiền cho biết, cô đang cố gắng hoàn thành xuất sắc công tác tại Hội Sinh viên trường và khóa luận tốt nghiệp. Đồng thời, Hiền cũng mong muốn sẽ tiếp tục theo đuổi ‘nghề nói’ sau khi ra trường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.