NSƯT Phú Thăng, Quang Tèo đóng phim về chị đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Hồn tiểu thư da chị đại" là phim Tết lấy bối cảnh học đường. NSƯT Phú Thăng, nghệ sĩ Quang Tèo đảm nhận hai vai diễn đặc biệt. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ tên tuổi làm nên bộ phim Tết hài hước, nhẹ nhàng và ý nghĩa. 

Phim học đường Hồn tiểu thư da chị đại của đạo diễn Bùi Văn Hoàn gia nhập đường đua phim Tết từ ngày 20/1 (29 Tết). Phim dự kiến dài 4 tập, mỗi tập có thời lượng 25 phút.

Phim xoay quanh số phận hai nữ sinh học cùng trường là Thảo và Quỳnh. Sau một biến cố, họ vô tình bị hoán đổi thân xác. Trên con đường tìm lại chính mình, hai cô gái với tính cách trái ngược gặp những câu chuyện dở khóc dở cười. Họ cùng nhau đối phó với những âm mưu xấu xa.

NSƯT Phú Thăng, Quang Tèo đóng phim về chị đại ảnh 1

Một cảnh trong Hồn tiểu thư da chị đại.

NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) và NSƯT Phú Thăng là hai gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong phim. NSƯT Phú Thăng nhận vai diễn với mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực mà bộ phim mang lại.

NSƯT Phú Thăng cũng tiết lộ nếu có duyên, ông vẫn tiếp tục đồng hành với các dự án về đề tài học đường trong thời gian tới. Ông cho biết những phim về học đường rất gần gũi, chiếm được cảm tình của người xem.

NSƯT Phú Thăng, Quang Tèo đóng phim về chị đại ảnh 2

Phú Thăng, Quang Tèo góp mặt trong bộ phim của đạo diễn Bùi Văn Hoàn.

Hồn tiểu thư da chị đại trao cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ như Minh Hiếu, Thúy Quỳnh, Phương Thảo... Phim truyền tải tới người trẻ thông điệp trân trọng bản thân và những người xung quanh.

Đạo diễn Bùi Văn Hoàn nhận định thị trường phim Tết suốt 20 năm qua luôn hướng tới yếu tố hài hước, vui tươi nhưng đạo diễn không đi theo lối mòn, xoáy sâu vào vấn đề nổi cộm của xã hội. “Chúng tôi muốn hướng tới sự hồn nhiên, ngây thơ, táo bạo, phá phách của tuổi học trò. Chúng tôi chọn lối đi riêng, tất nhiên, phim vẫn có những màn hài hước, không nặng nề”, anh nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.