Nộp hồ sơ xét tuyển NV2, thí sinh khổ ải trăm bề

Nộp hồ sơ xét tuyển NV2, thí sinh khổ ải trăm bề
TP - Sau khi Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long khẳng định, thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển NV2 qua đường bưu điện, cảnh chen chúc tại trường đã chuyển sang... bưu điện. Sự khổ sở, mệt mỏi dồn về phía thí sinh.

Ngày 28/8, trường có lượng thí sinh chen chúc đến nộp hồ sơ NV2 đông nhất là ĐH Hồng Bàng, đã không còn tái diễn cảnh này trước địa điểm số 3 Hoàng Việt, Q. Tân Bình, TPHCM. Thay vào đó, rất đông thí sinh lại kéo qua chen chúc tại bưu điện cách đó khoảng 20 mét.

Khi chúng tôi có mặt tại bưu điện số 288A Hoàng Văn Thụ, TPHCM vào khoảng 15 giờ, nơi đây đã đông nghẹt thí sinh đang hí húi dán tem, điền hồ sơ để nộp cho bưu điện. Các nhân viên tại đây cũng đang làm việc hết công suất, vì áp lực công việc quá lớn.

Các trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2, nhất là các trường ĐH ngoài công lập không tổ chức thi, không phải là không biết đến quy định của Bộ GD&ĐT. Nhưng từ các mùa tuyển sinh đã qua đến nay, việc các thí sinh nộp đơn trực tiếp tại trường thường được chấp nhận. Thí sinh đã cất công, lặn lội đường xa đến nộp hồ sơ, không nơi nào nỡ để thí sinh phải bỏ về.

Vài ngày trước đây, khi nhận hồ sơ xét tuyển NV2, ĐH Hồng Bàng cũng đã giải quyết việc này bằng một cách: Nhận tên thí sinh, sau đó khuyên thí sinh về nhà gửi hồ sơ qua đường bưu điện!

Theo thông tin của chúng tôi, sau khi Bộ GD&ĐT quyết tâm làm “mạnh tay” việc nộp hồ sơ trực tiếp, một số trường tìm cách “lách luật” bằng cách: Kết hợp với bưu điện tạo điều kiện cho thí sinh ra bưu điện xin dấu đóng vào phong bì, sau đó đem sang trường nộp…

Các trường “vã mồ hôi”

Đến lúc này, các trường đều chấp hành nghiêm quy định của Bộ GD&ĐT. Nhưng để thông cảm với thí sinh, mỗi trường đều có cách xử lý riêng của mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng cho biết: “Ngay từ hôm nay, trường đã chấp hành nghiêm quy định của Bộ GD&ĐT. Những thí sinh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển đều được hướng dẫn nộp qua đường bưu điện. Nhưng trường sẽ áp dụng quyền tuyển 5% tổng chỉ tiêu để “du di” cho những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến trường nộp trực tiếp: xa xôi cách trở, khiếm thính, khiếm thị, tật nguyền…”.

Ngày 28/8, ĐH Hùng Vương đau đầu với việc phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp và không chịu ra nộp bưu điện vì sợ bị thất lạc. Trước tình hình quá căng, ĐH Hùng Vương kéo dài nhận hồ sơ trực tiếp đến hết ngày 28/8.

Dự kiến, ĐH Hùng Vương sẽ “điều hòa” giữa quyền lợi thí sinh và quy chế của Bộ GD&ĐT bằng cách: Làm việc với bưu điện để bưu điện đến tận trường thu hồ sơ. Trường sẽ dành riêng cho phía bưu điện một phòng để làm việc này.

Trong khi đó, ĐH Văn Hiến cho biết: Trường luôn thông báo cho thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện. Đến tận bây giờ, ĐH Văn Hiến vẫn làm theo cả hai phương án.

Một cán bộ tuyển sinh tại một trường ĐH phản đối: “Bộ GD&ĐT không thể lấy việc làm không minh bạch ở một vài trường để quy định cho cả một hệ thống được.

Thí sinh, phụ huynh muốn nộp trực tiếp hồ sơ tại trường còn là để xem xét phòng ốc, trường học, nơi ăn chốn ở cho con em mình. Thậm chí, họ còn đến để tìm chỗ trọ gần trường cho con em. Cấm các trường nhận hồ sơ trực tiếp, theo tôi, là một điều hết sức cứng nhắc”.

Một số ý kiến cho rằng: Nếu chỉ nộp hồ sơ qua bưu điện, vẫn có thể xảy ra tiêu cực. Giả dụ thí sinh chỉ nộp phong bì đựng hồ sơ, sau khi trường công bố điểm xét tuyển NV2 mới nộp vào giấy báo điểm sau thì sao? 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.