Nộp hồ sơ hay lĩnh ngay giải thưởng

Nộp hồ sơ hay lĩnh ngay giải thưởng
TP - Nhằm giúp các bạn trẻ có thêm kinh nghiệm tiếp cận các nhà tuyển dụng thông qua việc trình bày một hồ sơ xin việc ấn tượng, thu hút; từ ngày 19-09, Báo Tiền phong phối hợp với Kiemviec.com tổ chức cuộc thi “Thành công và hơn thế nữa”

Tất cả thành viên của Vieclam.tienphong.vn đang sinh sống và làm việc tại miền Bắc đều có cơ hội tham dự chương trình.

Để tham dự chương trình, ứng viên có thể gởi hồ sơ được tạo bằng cách “Theo mẫu” tại đây hoặc chỉnh sửa hồ sơ đã có sẵn trên Vieclam.tienphong.vn và xác nhận đăng ký tham dự. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 19-09 đến hết ngày 30-10-2011.

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 05-11 tại tòa soạn Báo Tiền phong. 12 hồ sơ tốt nhất được tuyển chọn từ vòng sơ khảo sẽ được ban giám khảo (bao gồm các chuyên gia nhân sự từ các Tập đoàn, Công ty lớn) phỏng vấn trực tiếp.

Những ứng viên xuất sắc sẽ giành được những giải thưởng hấp dẫn, bao gồm:

Giải hồ sơ ấn tượng

- 1 giải nhất: 4.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 3.000.000 đồng

- 1 giải ba: 2.000.000 đồng

- 9 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

- 6 giải tuần: mỗi giải 500.000 đồng

Giải “Thành công và hơn thế nữa”: 4.000.000 đồng dành cho ứng viên xuất sắc nhất tham dự chương trình này và đã có được công việc phù hợp qua trang web Vieclam.tienphong.vn.

Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi Microsite của chương trình để tìm hiểu cách thức viết hồ sơ xin việc tốt thông qua những nhận xét của các chuyên gia đồng thời có thể dự thính chương trình chung kết để rút cho mình những kinh nghiệm cần thiết cho việc trả lời phỏng vấn xin việc sau này.

>> Huớng dẫn tham dự cuộc thi Thành công và hơn thế nữa

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.