Nóng: Xả súng trong tòa nhà Quốc hội Iran, có người bị thương

Bên trong tòa nhà Quốc hội Iran. Ảnh: Sputnik
Bên trong tòa nhà Quốc hội Iran. Ảnh: Sputnik
TPO - Tờ Sputnik hôm nay, 7/6, dẫn nguồn giới truyền thông Iran cho biết có ba tay súng vừa đột nhập tòa nhà Quốc hội Iran và xả súng liên tiếp khiến một số người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra hôm nay, 7/6 tại tòa nhà Quốc hội Iran ở thủ đô Tehran. Kẻ tấn công đã đột nhập tòa nhà này và liên tục nã súng khiến một số người bị thương.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công và bao nhiêu người bị thương trong vụ việc.

Theo Sputnik News, số kẻ tấn công là 3 người và số người bị thương là 2.

Trong khi đó, hãng tin Reuters trích nguồn hai cơ quan thông tấn FarsMehr của Iran cho biết chỉ có một tay súng duy nhất đột nhập tòa nhà Quốc hội, sau đó dùng súng bắn vào chân một nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Theo CNN, đã có 3 người bị thương trong vụ việc. Trong đó có 1 nhân viên bảo vệ.

Reuters trích lời một nhân chứng cho biết vụ xả súng ở tòa nhà Quốc hội Iran đã kết thúc. Lực lượng an ninh đã tập trung bên trong và ngoài tòa nhà.

Một nghị si cho biết những kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội được trang bị súng trường AK-47. “Có ba kẻ tấn công, được trang bị hai khẩu súng Kalashnikov và một khẩu súng lục”, nghị sĩ Elyas Hazrati nói.

Cùng thời điểm trên. Hãng tin BBC trích nguồn hãng tin Fars cho biết có 3 người đàn ông mang theo vũ khí đột kích khu lăng mộ của Ayatollah Khomeini ở phía Nam thủ đô Tehran. Hai kẻ tấn công đã nã súng về phía khách tham quan. Trong khi kẻ thứ 3 tiến hành “đánh bom liều chết”.

Lăng mộ Ayatollah Khomeini nằm cách tòa nhà Quốc hội Iran chỉ vài km. BBC nhận định hai cuộc tấn công "dường như có liên quan đến nhau".

Ông Ayatollah Khomeini là người lãnh đạo cuộc Cách mạng Iran 1979 và là người lập nên Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tiếp tục cập nhật.

Nóng: Xả súng trong tòa nhà Quốc hội Iran, có người bị thương ảnh 1
Tờ BBC trích nguồn hãng tin Fars cho biết đã có 3 người đàn ông mang theo vũ khí đột kích khu lăng mộ của Ayatollah Khomeini ở phía Nam thủ đô Tehran. Hai kẻ tấn công đã nã súng về phía khách tham quan. Trong khi kẻ thứ 3 tiến hành “đánh bom liều chết”. Lăng mộ Ayatollah Khomeini nằm cách tòa nhà Quốc hội Iran chỉ vài km. Tờ BBC nhận định hai cuộc tấn công xảy ra đồng thời và dường như có liên quan đến nhau. Ông Ayatollah Khomeini là người lãnh đạo cuộc Cách mạng Iran 1979 và là người lập nên Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tờ Reuters trích lời một nhân chứng cho biết vụ xả súng ở tòa nhà Quốc hội Iran đã kết thúc. Lực lượng an ninh đã tập trung bên trong và ngoài tòa nhà. Hãng thông tấn IRIB của Iran trích lời một nghị si cho biết những kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội được trang bị súng trường AK-47. “Có ba kẻ tấn công, được trang bị hai khẩu súng Kalashnikov và một khẩu súng lục”, nghị sĩ Elyas Hazrati nói.
Nóng: Xả súng trong tòa nhà Quốc hội Iran, có người bị thương ảnh 2
Tờ BBC trích nguồn hãng tin Fars cho biết đã có 3 người đàn ông mang theo vũ khí đột kích khu lăng mộ của Ayatollah Khomeini ở phía Nam thủ đô Tehran. Hai kẻ tấn công đã nã súng về phía khách tham quan. Trong khi kẻ thứ 3 tiến hành “đánh bom liều chết”. Lăng mộ Ayatollah Khomeini nằm cách tòa nhà Quốc hội Iran chỉ vài km. Tờ BBC nhận định hai cuộc tấn công xảy ra đồng thời và dường như có liên quan đến nhau. Ông Ayatollah Khomeini là người lãnh đạo cuộc Cách mạng Iran 1979 và là người lập nên Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tờ Reuters trích lời một nhân chứng cho biết vụ xả súng ở tòa nhà Quốc hội Iran đã kết thúc. Lực lượng an ninh đã tập trung bên trong và ngoài tòa nhà. Hãng thông tấn IRIB của Iran trích lời một nghị si cho biết những kẻ tấn công tòa nhà Quốc hội được trang bị súng trường AK-47. “Có ba kẻ tấn công, được trang bị hai khẩu súng Kalashnikov và một khẩu súng lục”, nghị sĩ Elyas Hazrati nói.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.