NÓNG: Van Gaal chính thức trao băng thủ quân cho Rooney

Rooney chính thức trở thành thủ quân của M.U.
Rooney chính thức trở thành thủ quân của M.U.
TPO - Ngay sau chiến thắng 2-1 trước Valencia sáng nay, HLV Louis van Gaal đã lập tức công bố danh tính đội trưởng mới của M.U. Không phải Robin van Persie hay Darren Fletcher, mà là Wayne Rooney!

Trận giao hữu cuối cùng của mùa hè 2014 trước khi bước vào mùa giải mới, M.U đụng Valencia tại Old Trafford. Một lần nữa, HLV Louis van Gaal lại trao tấm băng thủ quân cho Wayne Rooney. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà tiền đạo người Anh chơi không thực sự xuất sắc. Ngược lại, Darren Fletcher, tiền vệ từng có 4 trận liên tiếp đeo băng thủ quân trong tour du đấu tại Mỹ, thì lại chơi một trận tuyệt hay. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự và điều tiết lối chơi nơi trung tuyến, anh còn ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Dù vậy, Van Gaal đã có quyết định về “đầu tàu” mới của M.U. Vậy nên, Fletcher có ghi 3-4 bàn chăng nữa, anh vẫn thể thay đổi được gì. Ngay sau khi trận đấu khép lại và “Quỷ đỏ” có chiến thắng 2-1, nhà cầm quân người Hà Lan lập tức công bố đội trưởng mới. Bỏ qua Fletcher và cả cậu học trò cưng Robin van Persie, ông đã quyết đặt niềm tin vào Rooney.

“Chọn đội trưởng luôn là một quyết định quan trọng đối với tôi”, HLV Van Gaal trả lời phỏng vấn của tờ Sky Sport. “Rooney đã thể hiện một thái độ tuyệt vời đối với tất cả những việc mà anh ấy làm. Tôi rất ấn tượng với thái độ chuyên nghiệp và cả sự cầu tiến của cậu ấy. Tôi tin rằng, Rooney chính là niềm cảm hứng cho không chỉ các cầu thủ trẻ, mà còn cho cả những đồng đội khác. Không ai xứng đáng hơn cậu ấy cho tấm băng đội trưởng”.

“Darren Fletcher sẽ là đội phó. Darren có tư chất thủ lĩnh bẩm sinh và cậu ấy sẽ đeo băng thủ quân mỗi khi Rooney không ra sân. Darren là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, có tầm ảnh hưởng lớn với mọi người và rất thân thiết với Rooney. Những ngày qua, cậu ấy cũng là một trong những người gây ấn tượng rất lớn đối với tôi”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.

Về phần mình, Rooney cảm thấy rất vinh dự khi trở thành đội trưởng mới của M.U. Thực tế, anh đã mong chờ điều này từ lâu và thời gian qua luôn làm tất cả những gì có thể để chứng minh cho Van Gaal thấy anh là một sự lựa chọn xứng đáng. “Đây là một vinh dự lớn không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cho cả gia đình tôi. Thật khó có thể tưởng tượng một ngày tôi lại trở thành đội trưởng của đội bóng vĩ đại này. Tôi sẽ thực hiện vai trò này với niềm tự hào lớn nhất. Thứ 7 tới, tôi muốn cùng các đồng đội chào mừng sự kiện này bằng một chiến thắng”, Rooney háo hức.

MỚI - NÓNG