NÓNG: Thủ tướng Áo thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz mất chức sau cuộc bỏ phiếu mất tín nhiệm, bởi bê bối của Phó Thủ tướng bị coi là gây phương hại đến an ninh quốc gia
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz mất chức sau cuộc bỏ phiếu mất tín nhiệm, bởi bê bối của Phó Thủ tướng bị coi là gây phương hại đến an ninh quốc gia
TPO - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và chính phủ của ông đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, sau vụ bê bối video quay lén liên quan đến một thành viên trong chính phủ Áo bị truyền thông đăng tải.
Các đông minh cũ của ông Kurz thuộc Đảng Tự do Áo (FPÖ) cho biết họ ủng hộ đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm của Đảng Xã hội chủ nghĩa (SPÖ) đưa ra vào tối thứ hai. Thế nhưng, đã không có quan chức nào của đảng tham gia bỏ phiếu. Thay vào đó, phần lớn nghị sĩ trong Quốc hội đã bày tỏ sự không bằng lòng đối với Thủ tướng Kurz.
Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm đã thách thức chính phủ của ông Kurz lâm vào thảm họa chính trị. Ngay sau khi bê bối xảy ra, Đảng Nhân dân (ÖVP) của Thủ tướng Kurz đã từ bỏ liên minh với FPÖ. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen giờ đây phải miễn nhiệm Thủ tướng Sebastian Kurz, người mới nắm quyền cách đây không lâu, để thành lập chính phủ lâm thời, trước khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.
Trước đó, đoạn video quay lén liên quan đến Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache, thuộc đảng FPÖ, xuất hiện cùng một người phụ nữ được cho là cháu gái của một trùm tài phiệt (oligarch) Nga để ký hợp đồng liên quan đến nhà nước, đã gây nên làn sóng phẫn nộ. Ông Strache đã từ chức không lâu sau đó, mặc dù phủ nhận mình không làm gì trái pháp luật, song vẫn gửi lời xin lỗi vì những gì mình đã làm.
(tiếp tục cập nhật...)
Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.