Nông sản giá rẻ đổ bộ đường phố Sài Gòn

Hành tây bày bán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Ảnh: Thi Hà.
Hành tây bày bán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1). Ảnh: Thi Hà.
8 trái bắp giá 10.000 đồng, hành tây 5.000-7.000 đồng một kg... đang đổ đống bày bán trên nhiều tuyến đường TP HCM.

Trước tình hình rau củ rớt giá, dưa hấu, hành tây chỉ còn vài trăm đồng khiến thời gian gần đây tại TP HCM nhiều loại nông sản giá rẻ được bày bán khá nhiều trên các con đường như Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Quốc lộ 1A (quận Bình Tân), Quang Trung, (quận Gò Vấp), đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) hay dọc Kha Vạn Cân, Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh)… 

Tại đường Võ Văn Kiệt, các xe chở bắp đông hơn hẳn so với những tháng trước đó. Giá bắp vườn bán dạo chỉ dao động từ 1.500 đến 2.000 đồng một trái. Để bán được với số lượng lớn, nhiều người rao bán giá 10.000 đồng 8 trái. Một số nơi khác bán trái to đều, đẹp hơn thì 10.000 đồng 5 trái thay vì chỉ 2 hoặc 3 trái như trước đây.

Anh Thanh, người chuyên bán bắp ở gần chợ Văn Thánh (Bình Thạnh) lý giải, việc rớt giá mạnh là do thời gian gần đây các hộ nông dân trồng bắp ở Đồng Tháp thu hoạch xong không có thương lái thu gom. Nhiều công ty lấy hàng xuất khẩu trước đó nay đã tạm ngưng nên đầu ra không có. “Bắp là sản phẩm cây ngắn ngày, trái bắp rất nhanh già nếu bán không kịp thì chỉ có thể phơi khô cho heo gà ăn chứ không thể dự trữ bán lâu dài, dẫn đến người dân phải bán đổ bán tháo”, anh Thanh nói.

Không chỉ bắp, các loại nông sản khác như dưa hấu, hành tây cũng được bán với giá rất rẻ. Nếu trước đây một kg hành tây 20.000-30.000 đồng thì nay chỉ ở mức 5.000 - 7.000 đồng một kg. Trên đoạn đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), hành tây được bán đồng giá theo kiểu 5.000 đồng một bịch một kg, thậm chí có lúc chỉ còn 2.000-3.000 đồng. Khoai tây và củ dền cũng được bán với giá ưu đãi 7.500-15.000 đồng một kg. 

Nông sản giá rẻ đổ bộ đường phố Sài Gòn ảnh 1

Nếu trước đây 5.000 một trái bắp thì nay chỉ dao động 2.000-3.000 đồng. Ảnh: Thi Hà.

Trước sự mất giá đột ngột của nông sản, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang tìm mọi cách cứu thua cho người nông dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ đã lên tận Đà Lạt để thu gom hành tây và củ dền về tiêu thụ tại TP HCM cho hay, ý tưởng “giải cứu” nông sản Lâm Đồng xuất phát từ việc một số sinh viên quê ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) thông báo về hội quán việc nhiều ruộng hành, khoai không có thương lái thu mua, khiến nông dân khóc ròng. Do vậy, chị quyết định kêu gọi các bà mẹ cùng nhau chung sức tiêu thụ nông sản cho nông dân.

“Tại Đà Lạt người dân chỉ bán hành với giá 1.000 đồng một kg mà vẫn không có người tiêu thụ. Thấy vậy, chúng tôi đã đi thu gom với giá 3.000-3.500 đồng nhưng cũng chỉ lấy được với số lượng có hạn và cho khoảng 2-3 hộ. Bán hết chúng tôi mới tiếp tục mua lại thêm ở các hộ khác. Sau khi trừ chi phí vận chuyển và tiền công cho các bà mẹ và sinh viên tham gia, chúng tôi bán ra với giá 7.500 đồng một kg”, chị Thúy nói.

Bên cạnh đó, vị hội trưởng này cũng khuyến khích các sinh viên, bà mẹ tiếp thị sản phẩm tới tận quán ăn, bếp ăn công nghiệp để tăng lượng tiêu thụ cho nông dân. Ngày đầu, hội quán của chị bán được khoảng 5 tạ nhưng các ngày sau đó khá nhiều người ủng hộ nên mỗi ngày bán được một tấn. “Tôi cảm thấy xót cho người dân Đà Lạt, sản phẩm sạch nhưng lại không có người mua, trong khi đó, khoai tây, hành Trung Quốc được bán đầy chợ, thậm chí giá còn cao hơn so với mức giá mà chúng tôi đang bán”, chị Thúy nói thêm. 

Còn tại các hệ thống siêu thị tại TP HCM và khu vực miền Trung cũng đang mạnh tay thu gom nông sản giá rẻ.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, trong tuần này chỉ tính riêng các Co.opmart miền Trung và Co.opmart khu vực TP HCM đã tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản, bao gồm dưa hấu miền Trung và hành tây Đà Lạt. Hiện giá mua củ hành của đơn vị này tại vườn loại một là 4.000 đồng một kg, bán ra tại Co.opmart 4.900 đồng. Còn giá thu gom dưa hấu là 1.700- 2.500 đồng một kg tại ruộng. Sau khi trừ chi phí, vận chuyển, dưa được bán ra ở 3.000-3.300 đồng một kg. 

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho hay, việc thu gom và bán ra thị trường với mức giá ưu đãi như trên là nhờ siêu thị tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa đội xe chở hàng.

Còn tại Big C, đơn vị này cho hay, đã chủ động bao tiêu 80 tấn dưa hấu ruột đỏ cho nông dân từ 15 đến 19/4 với giá 5.900 đồng cho khu vực miền Bắc và 4.900 đồng cho khu vực miền Trung.

Mới đây, các hệ thống siêu thị cũng cho biết họ đang cùng Sở Công thương TP HCM lên kế hoạch thu mua hành tím hỗ trợ cho nông dân Sóc Trăng, Hậu Giang. Hiện giá hành tại Sóc Trăng chỉ còn 5.000-7.000 một kg, trong khi hồi đầu vụ có giá 25.000 - 30.000 đồng. Co.opmart cho hay, trước mắt, lô hàng đầu tiên đơn vị sẽ ký kết thu mua 10 tấn hành tím tại Hậu Giang. Giá thu mua sẽ được chốt sau khi hoàn tất hợp đồng trong chiều nay (16/4).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.