Nông sản Ba Lan tìm đường vào thị trường Việt Nam

Thịt heo, bò, hoa quả Ba Lan đang ngấp nghé vào Việt Nam và xem đây là một trong những thị trường tiềm năng để mở rộng thị phần sang khu vực châu Á trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, từ tháng 9/2014, Ba Lan chính thức gia nhập nhóm 39 quốc gia đạt tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật để xuất khẩu hoa quả vào thị trường Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp Ba Lan cho biết, đây là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài nhằm xúc tiến xuất khẩu các loại hàng nông nghiệp - thực phẩm xuất xứ từ nước này sang Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 8, Bộ Nông nghiệp Ba Lan cùng Hiệp hội doanh nghiệp và những nhà sản xuất thịt của nước này (UPEMI) đã xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam tại Vacsava. Chương trình này ngoài xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hai nước còn giới thiệu về quy trình sản xuất, chế biến thịt heo và thịt bò của Ba Lan.

Theo chiến lược sắp tới của UPEMI, Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường chính mà các nhà sản xuất thịt ở Ba Lan đang nhắm tới để mở rộng thị phần sang khu vực châu Á. Lãnh đạo UPEMI cho hay, Ba Lan không ngại cạnh tranh về giá tại thị trường Việt Nam mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, phía UPEMI cũng thừa nhận, một trong những thách thức bước đầu là thiết lập hệ thống phân phối ở môi trường mới cũng như tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng của thị trường Việt Nam.

Theo Hà Thanh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.