Nóng phần đối chất giữa ông Nguyễn Đức Chung và cựu Giám đốc Sở KH&ĐT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/12, HĐXX dành phần lớn thời gian cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối chất với ông Nguyễn Văn Tứ, liên quan đến những sai phạm khi dừng gói thầu số hóa dữ liệu của Sở KH&ĐT.

Cựu Giám đốc Sở đề nghị khôi phục đoạn ghi âm

Sáng 28/12, HĐXX dành phần lớn thời gian cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối chất với ông Nguyễn Văn Tứ, liên quan đến những sai phạm khi dừng gói thầu số hóa dữ liệu của Sở KH&ĐT.

Trả lời HĐXX, bị cáo Tứ bảo lưu những gì đã trình bày tại phiên xét hỏi ngày hôm qua (27/12). Theo đó, ông giữ nguyên lời khai về việc nhận 3 cuộc điện thoại chỉ đạo dừng gói thầu từ ông Chung với lý do, để "đưa gói thầu số hóa mới vào nhằm đảm bảo chất lượng".

Bên cạnh việc bảo lưu lời khai, ông Tứ mong được khôi phục lại đoạn băng ghi cuộc các cuộc gọi đến của ông Chung và xin chịu trách nhiệm những lời khai của mình.

Đối với việc cựu Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở KH&ĐT tổ chức cuộc họp để nghe Công ty Nhật Cường giới thiệu công nghệ số hóa dữ liệu mới, bị cáo Tứ cho biết đã ghi trong văn bản ngày 4/8/2016 gửi UBND thành phố. Ông Chung đã đọc công văn rồi bút phê đồng ý cho sở thí điểm.

Bị cáo Tứ khai thêm, ngay trước cuộc họp giao ban sáng 16/5/2016, ông Chung còn chỉ đạo Sở KH&ĐT phải "đưa bằng được công nghệ số hóa vào". Từ chỉ đạo "quyết liệt của ông Chung, ông Tứ yêu cầu cấp dưới tham mưu, thực hiện theo.

Được tòa cho phép đối chất, ông Chung cho rằng, lời khai của Nguyễn Văn Tứ là bịa đặt. Đồng thời, ông phủ nhận đã chỉ đạo Sở KH&ĐT dừng gói thầu số hóa để Công ty Nhật Cường thí điểm công nghệ mới. "Tôi bút phê vào báo cáo ngày 4/8/2016 là dựa trên cơ sở đề xuất do anh Tứ ký", ông Chung khai.

'Tôi chỉ đạo ở đâu, bao giờ'?

Cựu Chủ tịch Hà Nội khẳng định lại không chỉ đạo ông Tứ hay Sở KH&ĐT phải làm việc trực tiếp với Công ty Nhật Cường Software (một công ty thuộc hệ thống Nhật Cường) để thực hiện gói thầu số hóa. "Tôi đề nghị anh Tứ nói rõ tôi chỉ đạo ở đâu và chỉ đạo bao giờ?", ông Chung đáp.

Nóng phần đối chất giữa ông Nguyễn Đức Chung và cựu Giám đốc Sở KH&ĐT ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Nói lại về mối quan hệ với Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường), ông Chung tái khẳng định chỉ là mối quan hệ ngoài "xã hội". Bị cáo nói chưa bao giờ thân thiết hay trực tiếp đến nhà Huy dùng cơm.

"Quá trình điều tra bị cáo thừa nhận có quan hệ thân thiết với Huy. Nhờ Huy đi tặng quà cho một số người đúng không?". Trước câu hỏi này của đại diện Viện kiểm sát, ông Chung thừa nhận từng nhờ Bùi Quang Huy mang quà Tết là hộp hoa quả, chai rượu đi biếu một số người hưu trí hoặc những người mà ông và Huy quen biết.

Về cáo buộc Công ty Minh Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông) làm giám đốc đã ký hợp đồng khống với Nhật Cường, ông Chung nói có biết bà Hoa ký hợp đồng với Nhật Cường vào cuối năm 2014.

"Huy từng làm cho vợ tôi một phần mềm để phát triển việc bán hàng. Đến cuối năm 2016 tôi mới hiểu anh ta dùng hợp đồng này để sử dụng vào việc đấu thầu", ông Chung phân trần.

Cũng trong phần xét hỏi, cựu Chủ tịch Hà Nội một lần nữa khẳng định việc dừng gói thầu số hóa không gây thiệt hại gì cho Nhà Nước. Còn bị cáo Tứ, khi trả lời câu hỏi của luật sư tham gia tố tụng, ông Tứ cũng đồng quan điểm với ông Chung, quyết định dừng thầu thời điểm đó không thiệt hại. "Chúng tôi chỉ làm sai quy định nhưng không gây thiệt hại 26 tỷ đồng như cáo trạng quy kết”, ông Tứ nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.