Nóng: M.U liên hệ với người đại diện của Ronaldo để bàn chuyện 'tái hợp'

0:00 / 0:00
0:00
Nóng: M.U liên hệ với người đại diện của Ronaldo để bàn chuyện 'tái hợp'
TPO - M.U đã có những động thái đầu tiên để thuyết phục siêu sao Ronaldo về thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, theo báo chí Italia.

Tờ Gazzetta dello Sport đưa tin, M.U đã có cuộc gặp mặt với siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo. Theo tờ báo Italia này, thành tích bết bát của Juventus hiện tại khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha chán nản và muốn ra đi để tìm thử thách mới. Juventus bị loại khỏi Champions League và gần như không còn cơ hội giành Scudetto mùa giải năm nay.

Hợp đồng giữa Ronaldo và Juventus sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Đội bóng thành Turin cũng sẵn sàng bán Ronaldo với giá ít nhất là 26 triệu bảng để trẻ hóa đội hình, cũng như như không phải gánh mức lương lên đến 27 triệu bảng của siêu sao này.

Tuy nhiên, siêu sao Ronaldo có thể sẽ phải cắt giảm một nửa tiền lương nếu về với đội chủ sân sân Old Trafford. Chân sút người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể cân nhắc việc giảm lương để đổi lấy vị thế số 1 tại đội bóng từng làm nên tên tuổi của anh, thay vì những lời chỉ trích, thoá mạ của các cổ động viên Juventus mỗi khi Ronaldo không có phong độ tốt.

Cầu thủ được trả lương cao nhất của M.U hiện là thủ môn De Gea, khoảng 375.000 bảng mỗi tuần. Theo sau là Paul Pogba với mức lương hàng tuần là 260.000 bảng. HLV Solskjaer vẫn đang tìm kiếm một cây săn bàn đẳng cấp trong bối cảnh Cavani nhiều khả năng sẽ về Nam Mỹ và Ronaldo là lựa chọn không thể chối từ. Những tin đồn gần đây rằng Ronaldo cũng có thể trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid nhưng chủ tịch Florentino Perez đội bóng này đã lên tiếng phủ nhận.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.