Nông dân xem và diễn nhạc kịch ở sân đình

Nhóm diễn viên của dự án 'Đi và Mở'.
Nhóm diễn viên của dự án 'Đi và Mở'.
TPO - 17h30 hai ngày 30 và 31/8/2014, tại sân đình hai làng Khúc Thủy và Khê Tang (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) sẽ có trình diễn nhạc kịch “Dòng sông không chảy ngược”.

Chương trình này thuộc dự án “Đi và Mở” do một nhóm các bạn trẻ xây dựng nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về môi trường nước.

Toàn bộ vở nhạc kịch là câu chuyện cuộc đời của một con người gắn liền với dòng sông quê hương. Đan xen vào đó là những bài hát Việt bất hủ như Giai điệu tổ quốc, Mẹ, Trở về dòng sông quê hương...

Vũ đạo và diễn xuất sáng tạo trên một sân khấu rộng gần 50 mét vuông với 3 lớp rèm, cùng những thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại sẽ khiến người xem có cảm giác như mình đang ở trong một nhà hát thực thu.

Không chỉ kể chuyện, phần cuối của vở kịch sẽ dành “đất” để chính những người dân làng nghề cất lên tiếng nói của mình, đề xuất những giải pháp thông qua màn “diễn kịch giải pháp”.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.