Nông dân tặng cả vườn nông sản trăm triệu cho lực lượng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Công an huyện Cư M’gar thu hoạch bơ từ vườn nhà ông Hạ
Lực lượng Công an huyện Cư M’gar thu hoạch bơ từ vườn nhà ông Hạ
TPO - Sau lời kêu gọi của chính quyền huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), nhiều hộ nông dân đã hỗ trợ cả vườn nông sản cho lực lượng phòng chống dịch của địa phương. Các chiến sĩ công an ngoài việc ngày đêm đi vận động, họ còn hăng hái trèo cây thu hoạch, quên cả mệt mỏi trước tấm lòng của bà con.

Tưởng nói vui, ai ngờ làm thật

Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào công tác phòng chống dịch ở huyện nhà, ông Lê Hữu Thái (SN 1977, trú huyện Cư M’gar) đã quyết định tặng hẳn vườn su su hơn 500 triệu đồng cho lực lượng Công an huyện để đổi lấy trang thiết bị y tế.

Thời điểm đầu, nhiều người nghĩ rằng ông Thái “nói cho vui”. Tuy nhiên, sau nhiều lần lực lượng Công an huyện đến phối hợp thu hoạch vườn su su nhà ông, mọi người mới tin ông Thái cho thật.

Theo ông Thái, vườn su su trên 5ha nằm gọn trên một quả đồi thoải, cách trung tâm xã Ea Tul hơn 10km. Những ngày này, trên vườn luôn có khoảng 30 cán bộ chiến sĩ Công an huyện hỗ trợ gia đình ông và các nhóm tình nguyện thu hoạch.

Nông dân tặng cả vườn nông sản trăm triệu cho lực lượng chống dịch ảnh 1

Ông Thái bên cạnh vườn su su rộng 5ha nhà ông quyết dành ủng hộ chính quyền đổi trang thiết bị phòng chống dịch

Ông Thái cho biết, vườn su su được đầu tư hơn 500 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu thu hoạch cũng là lúc dịch COVID-19 hoành hành nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, việc bán nông sản cũng gặp nhiều khó khăn. “Gia đình tôi thu hoạch vườn su su được vài lần nhưng đầu ra gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Do đó, tôi tự nguyện hỗ trợ hết vườn su su này để lực lượng công an bán lấy tiền đó mua trang thiết bị y tế, chung tay phòng, chống dịch với địa phương”, ông Thái chia sẻ.

Trước đó, giá su su được thương lái đến tận vườn nhà ông mua với giá từ 11-15.000 đồng/kg, bây giờ dịch bệnh nên giá giảm sâu, chỉ còn 5.000 đồng/kg. Ngoài việc tặng cả vườn su su, ông Thái còn tặng nhiều rau củ quả cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 ở huyện này.

Nông dân tặng cả vườn nông sản trăm triệu cho lực lượng chống dịch ảnh 2

Nữ chiến sĩ Công án huyện Cư M'gar hái su su tiếp sức tuyến đầu

"Gia đình tôi quanh năm suốt tháng chỉ sống bằng nghề nông. Vì thế, tôi ủng hộ bằng mọi thứ có được để lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 có thêm năng lượng, sức mạnh để dập tắt dịch COVID-19", ông Thái bày tỏ.

Tương tự, ông Nguyễn Hồ Hạ (SN 1967, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) đã hỗ trợ hơn 2 tấn bơ cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Hạ, trước đó địa phương thực hiện theo Chỉ thị 15 để phòng chống dịch. Sau khi xem báo đài, ông trăn trở về hình ảnh lực lượng tuyến đầu phải liên tục túc trực, tiếp cận các trường hợp lây nhiễm.

Nông dân tặng cả vườn nông sản trăm triệu cho lực lượng chống dịch ảnh 3

Ông Nguyễn Hồ Hạ tặng hơn 2 tấn bơ cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Trong một lần tình cờ, ông Hạ nghe thông tin về việc chính quyền địa phương kêu gọi đổi nông sản để lấy trang thiết bị y tế tặng tuyến đầu chống dịch. Từ đó, ông đã liên hệ và quyết định cho hẳn cả vườn bơ đang thu hoạch. “Gia đình tôi có hơn 2 tấn bơ đang thu hoạch, giá trị hiện tại không bao nhiêu. Tuy nhiên, gia đình tôi trồng nhiều cây ăn trái xen canh lẫn nhau nên ủng hộ được gì cho chính quyền sẽ làm ngay. Giá bơ hiện tại cũng đang giảm rất nhiều. Trước đây giá thu mua tận vườn hơn 20.000 đồng/kg, giờ bơ xuống giá vì vận chuyển trong thời điểm dịch khó khăn nên gia đình quyết định định tặng cả vườn cho chính quyền địa phương”, ông Hạ nói.

Theo ông Hạ, nhiều địa phương ở cả nước đang gồng mình phòng chống dịch ngày đêm, họ đã quá mệt mỏi. Vì thế, mình đóng góp được phần nhỏ nào vào việc đẩy lùi COVID-19 được thì cứ nên làm. “Tôi mong sao dịch đi qua nhanh, cuộc sống bình yên trở lại…Mỗi ngày xem tivi, tôi thấy nhiều hình ảnh xót xa, lực lượng phòng chống dịch khổ quá”, ông Hạ chia sẻ.

Công an trèo cây không kém nhà nông

Anh Nguyễn Hữu Quốc - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Cư M’gar cho biết, nhiều chủ vườn đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng bằng hình thức cho cả vườn nông sản để cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến thu hoạch, đổi lấy trang thiết bị y tế.

"Sau khi phát động, đoàn viên thanh niên đã đến các gia đình vận động và nhận rất nhiều sự đóng góp của người dân. Gia đình ông Thái, ông Hạ... và còn nhiều gia đình khác đã chung tay, hỗ trợ cả vườn nông sản khác cho lực lượng phòng, chống dịch. Chúng tôi dường như quên đi hẳn sự mệt mỏi vì cảm nhận được tấm lòng đóng góp của người dân", anh Quốc chia sẻ.

Nông dân tặng cả vườn nông sản trăm triệu cho lực lượng chống dịch ảnh 4

Ngoài đi vận động, đoàn thanh niên Công an huyện Cư M'gar hăng hái xắn tay thu hái nông sản

Theo anh Quốc, để triển khai công tác vận động tốt đến với người dân, các thành viên trong Ban chấp hành phải đi cả ngày lẫn đêm. Sau khi người dân đồng ý cho vườn nông sản, lực lượng Công an huyện Cư Mgar đã cử cán bộ chiến sĩ đến vườn thu hoạch, phân chia từng loại rồi đóng thùng để chuyển đến đơn vị thu mua.

"Người dân ban ngày đi vào nương rẫy, có khi đến tối hoặc vài ngày sau mới về. Do vậy, các thành viên đi đến gặp những nông dân có vườn nông sản cũng rất khó khăn, phải năm lần bảy lượt mới gặp", anh Quốc chia sẻ và không khỏi xúc động bởi tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau đang được phát huy mọi lúc mọi nơi. Theo anh, trước sự khó khăn của đồng bào thành phố, những món quà nhỏ mang tình cảm của người dân Đắk Lắk thực sự giá trị và ý nghĩa lúc này.

Theo Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Cư M’gar, trước tình hình dịch bệnh, địa phương cũng nhận được tấm lòng cao quý của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong những ngày qua, người dân khắp cả tỉnh Đắk Lắk đã tích cực, chủ động góp sức để cùng người dân cả nước phòng, chống dịch COVID-19 bằng việc hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản các loại. Nhiều nhà xe, chủ phương tiện vận tải tình nguyện vận chuyển nông sản miễn phí. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ xăng dầu, chi phí đi lại để nông sản Đắk Lắk sớm đến được tay người dân khó khăn trong vùng dịch.


MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.