'Nông dân áo xanh' trên cánh đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn xã Bắc Thành đội nắng gặt lúa giúp người dân đang đi cách ly tập trung
Đoàn xã Bắc Thành đội nắng gặt lúa giúp người dân đang đi cách ly tập trung
TP - Ở tâm dịch Nghệ An, nhiều gia đình phải đi cách ly tập trung không thể thu hoạch mùa màng. Thanh niên tình nguyện đã giúp dân gặt lúa đưa về tận sân nhà, hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản.

Nhìn cánh đồng lúa chín vàng của nhiều hộ thuộc diện F1 (đang cách ly tập trung) không thể đi ra thu hoạch, anh Phan Bá Sơn, Bí thư Đoàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã kêu gọi đoàn viên trong xã hỗ trợ dân gặt lúa. Đội “nông dân áo xanh” nhanh chóng được hình thành, lúa được thu hoạch, thóc được chở về tận sân nhà người dân.

“Huyện Yên Thành xuất hiện 3 ổ dịch, hàng nghìn người phải đi cách ly tập trung. Trước tình hình đó, chúng tôi đã hỗ trợ bà con thu hoạch lúa, không quản ngày đêm. Đội tình nguyện chia thành nhiều nhóm nhỏ để đảm bảo phòng chống dịch”, anh Sơn cho biết.

Ở những nơi ruộng cạn, máy cắt lúa xong, các tình nguyện viên thu gom, đóng bao vận chuyển về tận sân nhà cho các gia đình. Chỗ đồng sâu, máy không thể gặt thì họ trực tiếp gặt mang về cho dân. Do vùng dịch COVID-19 nên ít máy cắt lúa đến làm việc. Có lần đội tình nguyện đợi đến tối máy mới đến, các tình nguyện viên phải làm đến tận 10 giờ đêm, ai cũng mệt và đói. “Tuy vất vả nhưng anh em ai cũng vui và phấn khởi vì đã làm được việc có ích. Những ngày tới, thanh niên xã sẽ tiếp tục giúp bà con thu hoạch lúa để mọi người an tâm cách ly chống dịch”, anh Sơn cho biết thêm.

“Ngoài việc hỗ trợ trực chốt, nấu cơm miễn phí tiếp sức lực lượng tuyến đầu, các cơ sở Đoàn trên địa bàn đã xung kích hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, luôn xung kích ở tâm dịch, mang yêu thương đến người dân khu phong tỏa, cách ly”.Anh Nguyễn Nam Hưng - Phó Bí thư Huyện Đoàn Nam Đàn

Tại xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn) nhiều bóng áo xanh cùng người dân tất bật thu hoạch những luống rau đương vào vụ. Bí thư Chi đoàn thôn Hồng Sơn Nguyễn Văn Bằng cùng 5 tình nguyện viên cắt rau không ngơi tay, thu hoạch sớm trước khi mặt trời đứng bóng. Các tình nguyện viên cùng nhau chất rau lên xe kéo để về điểm tập kết rồi chia nhau mang đi. Những “shipper áo xanh” rong ruổi trên những con đường làng, mang rau đến tận từng hộ trong thôn.

“Mấy ngày nay cả huyện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Rau vào vụ nhưng bà con không ra đồng thu hoạch được. Một số hộ đã liên hệ với trưởng thôn để nhờ hỗ trợ tiêu thụ. Thấy vậy, chi đoàn đã chủ động đề xuất phụ trách việc thu hoạch và hỗ trợ tiêu thụ giúp bà con”, Bằng nói.

Để kết nối tiêu thụ rau cho bà con, Bằng lên facebook thông tin và nhận các đơn đặt hàng. Vì thời điểm phong tỏa, rau xanh là mặt hàng đắt khách nên người dân đặt hàng rất đông. Bằng cùng cộng sự cẩn thận ghi chú lại tất cả các đơn, số lượng, số điện thoại liên hệ từ tối hôm trước. Đến lúc thu hoạch rau xong, dựa trên danh sách có sẵn phân công các bạn mang đi.

Với những đơn hàng nằm ngoài địa phận thôn, do đang giãn cách nên Bằng liên hệ với các chi đoàn bạn để hỗ trợ vận chuyển đến cho người dân. Các tình nguyện viên của thôn Hồng Sơn đã hỗ trợ các hộ trồng rau trên địa bàn thu hoạch được hơn 500 kg rau các loại và mướp, bầu bí.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.
Đan Viện Châu Sơn

Chiều buông Đan viện Châu Sơn

TP - Đã bao năm thênh thang vo vo bánh xe lăn những Quốc lộ số 1, đường Hồ Chí Minh và cao tốc đã khiến tôi bỏ bẵng đi xứ Nho Quan của đất Ninh Bình này. Mà đâu phải xứ lạ? Nho Quan kề ngay địa đầu phía Bắc của xứ Thanh chỉ cách Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc quê tôi vài chục cây số!
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.