Nông dân Ấn Độ tự cắt lưỡi để tế thần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nông dân Ấn Độ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tự cắt lưỡi làm vật hiến tế tại đền thờ Ấn Độ giáo.

Hành động tự cắt lưỡi bằng dao bỏ túi của người đàn ông 40 tuổi gây hoảng loạn tại ngôi đền đông người đến viếng ở bang Uttar Pradesh ngày 10/9.

Cảnh sát điều tra Abhilash Tiwari cho biết người đàn ông và vợ thực hiện nghi lễ thờ cúng trước khi ông này lấy dao trong túi ra tự cắt lưỡi để đặt lên cửa đền.

“Cảnh sát ở đền đã nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện với sự giúp đỡ của những người khác”, ông Tiwari cho biết.

Người vợ nói với cảnh sát rằng chồng bà “hiến tế” lưỡi của mình để xoa dịu nữ thần, nhưng không giải thích rõ vì sao.

Tự cắt bộ phận cơ thể, thậm chí hiến tế cả người sống là một hủ tục lâu đời ở Ấn Độ, nơi rất nhiều người dân vẫn có mê tín và đôi khi có hành động kỳ lạ để xoa dịu thánh thần.

Năm ngoái, sự việc tương tự xảy ra ở hai bang của Ấn Độ, khi hai thanh niên độ tuổi 20 cắt lưỡi để dâng lên thánh thần.

Năm 2020, một giáo sĩ Hindu chặt đầu một nông dân địa phương để hiến tế, nói rằng ông ta đã mơ thấy một vị thần bảo ông ta làm như vậy.

Theo Hindustantimes
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.