Nóng bỏng chuyện bắt, hủy gia cầm nhập lậu

Nóng bỏng chuyện bắt, hủy gia cầm nhập lậu
TP - Sau khi Tiền phong đăng bài Gà lậu lại ồ ạt qua biên giới, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết bắt, xử lý gia cầm nhập qua biên giới.

Việc bắt- hủy gà Trung Quốc diễn ra quyết liệt, nhưng việc buôn bán, vận chuyển vẫn không hề giảm.

Nóng bỏng chuyện bắt, hủy gia cầm nhập lậu ảnh 1
8 tấn gà Trung Quốc nhập lậu CA Lạng Sơn vừa bắt được

Rạng sáng 21/2 Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 15) công an tỉnh Lạng Sơn đã phục bắt tại xã Văn Mịch (Bình Gia) 8 tấn gà trên xe ô tô tải trọng tải lớn mang biển kiểm soát: 98K 5866.

Lái xe Lương Văn Chung (sinh năm 1974) trú quán tại Trại Chuối (Đông Kỳ, Bắc Giang) khai đã chở thuê số gà trên từ thị trấn Đông Khê (tỉnh Cao Bằng) từ lúc chập choạng tối, rồi đi theo đường quốc lộ 4B đi qua tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên để mang về Hà Tây tiêu thụ.

Áp tải “hàng” có 4 người gồm: Lương Văn Sơn (SN 1960)  quê Bắc Giang, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1968) quê Hà Tây và Mã Văn Lũng (SN 1968) và Trần Thị Lan (SN 1958) đều ở Lạng Sơn. Bọn này tham gia với vai trò “cửu vạn” giúp sức.

Trung tá Nông Văn Sủi - Trưởng phòng PC15 (CA Lạng Sơn) cho biết: Sau khi báo Tiền phong nêu việc nhập lậu gà Trung Quốc tái diễn, lực lượng chống buôn lậu của đơn vị đã lên phương án đấu tranh.

Thủ đoạn của bọn buôn lậu là thường nhằm vào đêm khuya, cung đường vắng vẻ cách xa trung tâm, ví như tại xã Văn Mịch (Bình Gia) cách thành phố Lạng Sơn khoảng 100 km để lén lút vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Phải nói rằng, sau Tết Nguyên đán, gà Trung Quốc ồ ạt nhập về. 22 giờ ngày 17/2 Phòng PC15 bắt 1 tấn gà trên xe ô tô 29H 8825, 21 giờ 30 phút ngày 18/2 ngăn chặn xe ô tô biển số 29V7580 chở 1,5 tấn gà Trung Quốc nhập lậu.

Một vấn đề mới nảy sinh là bọn buôn lậu đã chuyển hướng nhập gà từ  tỉnh Cao Bằng với số lượng lớn rồi lén lút sử dụng xe ngoại tỉnh vận chuyển qua địa bàn nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Cách đây chưa đầy một tháng, phòng PC15 CA tỉnh Lạng Sơn cũng đã bắt một xe ô tô biển số Thái Nguyên chở trên 4 tấn gà nhập lậu từ huyện Đông Khê (Cao Bằng). 

“Ngại” bắt gà lậu?

8 tấn gà nhập lậu vừa bắt được, PC15 và Chi cục Thú y tỉnh đã tiêu hủy bằng biện pháp cho vào lò đốt taị Kéo Tấu (xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) thay vì phải đốt, chôn thủ công như trước. Thế nhưng, việc “xử đốt” gà lậu đang là nỗi trăn trở của những người thực thi công việc.

Trung tá Sủi cho rằng, như vậy sẽ lãng phí và tốn kém. Bởi nếu có một khu tập trung nuôi nhốt, kiểm dịch, phân loại và sau thời gian 21 ngày, những con gà còn khỏe, tốt thì có thể bán đi thu hồi cho ngân sách nhà nước. (Chỉ tính riêng kinh phí cho việc tiêu hủy đã là 700.000 đồng/tấn gia cầm - PV).

Thực hiện công việc nêu trên ngoài việc phải đối mặt với hôi hám, dịch bệnh, lực lượng chống buôn lậu còn rất bí kinh phí để chi tiền xăng xe đi phục bắt, tiền bồi dưỡng anh em làm đêm, tiền “mua tin”.v.v.

Trao đổi với phóng viên, nhiều đội - trạm làm công tác chống buôn lậu ở biên giới cũng thừa nhận việc “ngại” bắt gà lậu với lý do tương tự; thêm nữa, việc thông báo, tập trung các lực lượng chức năng đến phối hợp mang đi tiêu hủy cũng rất nhiêu khê. Có khi cả ngày chưa tập trung đủ thành phần, mà gà thì kêu toáng lên và “bĩnh” ra đầy sân.

Bên cạnh đó, chủ gà và chủ phương tiện cũng chẳng ngán với mức phạt hiện nay, bởi với vài triệu đồng tiền phạt chỉ đi trót lọt hai, ba chuyến là gỡ lại được. Việc xử phạt hành chính gia cầm nhập lậu như hiện nay đang là nỗi trăn trở của nhiều cấp, nhiều ngành ở Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.