Nón bảo hiểm cho người bị Alzheimer

Nón bảo hiểm cho người bị Alzheimer
Một chiếc nón bảo hiểm có thể giúp khắc phục các triệu chứng của bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

Theo Báo Daily Mail, các nhà khoa học thuộc Hãng nghiên cứu y khoa Virulite (Anh) đã thiết kế chiếc nón có thể "tắm" bộ não bằng ánh sáng tia hồng ngoại và kích thích sự tăng trưởng của các tế bào não.

Bằng cách đội nón 10 phút mỗi ngày, các triệu chứng suy não, chẳng hạn như mất trí nhớ và lo lắng, sẽ giảm chỉ sau 4 tuần.

Nón được thiết kế sau khi có một nghiên cứu của Đại học Sunderland cho thấy chuột ở "tuổi trung lưu" được cho tiếp xúc với tia hồng ngoại theo từng đợt ngắn trong 10 ngày có biểu hiện nhận thức tốt hơn trong một cuộc thử nghiệm với môi trường 3D sau đó.

Các cuộc thử nghiệm trên người sẽ được thực hiện vào mùa hè năm nay.

Theo T.Q
Thanh niên

MỚI - NÓNG