Nội soi tán sỏi ngược dòng cứu bệnh nhân thoát nguy cơ suy thận

0:00 / 0:00
0:00
Bị sỏi thận nhiều năm, dù đã đi khám và điều trị bằng các phương pháp khác nhau nhưng không mang lại hiệu quả, nam bệnh nhân đối mặt với nguy cơ suy thận. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark, ông được bác sĩ thực hiện phương pháp nội soi tán sỏi ngược dòng bằng ống soi mềm, loại bỏ hoàn toàn sỏi thận.

Trị dứt điểm bệnh khó sau 1 giờ can thiệp

Đó là trường hợp của nam bệnh nhân Đ.V.T (46 tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vừa được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tâm trạng rất lo lắng, vùng hông bên trái bị đau nhiều. Những cơn đau khiến mọi sinh hoạt của người bệnh trở nên khó khăn, chất lượng sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 4/6 chia sẻ thông tin với phóng viên, BS Lê Xuân Bảo, Trưởng đơn vị Ngoại niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark - người trực tiếp điều trị bệnh nhân cho biết: “Qua khai thác bệnh sử chúng tôi ghi nhận, bệnh nhân được chẩn đoán bị sỏi thận đã nhiều năm. Ông từng thăm khám, điều trị tại nhiều bệnh viện lớn ở Đồng Nai và TPHCM nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn sỏi thận. Bế tắc, bệnh nhân đã uống cả thuốc Nam với hy vọng làm tan các viên sỏi nhưng vẫn không khả quan”.

Nội soi tán sỏi ngược dòng cứu bệnh nhân thoát nguy cơ suy thận ảnh 1

Những viên sỏi thận có kích thước lớn (các khối màu trắng bên phải) ở thận trái của bệnh nhân được phát hiện trên kết quả kiểm tra hình ảnh

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, thận trái của bệnh nhân có 3 viên sỏi lớn (kích thước trung bình khoảng 2cm). Sau khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh và tư vấn, ông T đã quyết định lựa chọn thực hiện phương pháp kỹ thuật cao nội soi tán sỏi ngược dòng bằng ống soi mềm.

“Khoảng 1 giờ khẩn trương trong phòng phẫu thuật, chúng tôi đã sử dụng ống nội soi mềm, đi theo đường tiểu tự nhiên của cơ thể, qua bàng quang lên thận trái. Sau khi tiếp cận được các viên sỏi ở thận trái, bằng thiết bị hiện đại sử dụng tia laser, ê kíp đã tán nhỏ viên sỏi và loại bỏ hoàn toàn cả 3 viên sỏi qua đường tự nhiên. Chỉ một đêm sau can thiệp, bệnh nhân đã hết đau, sức khỏe nhanh chóng bình phục và được xuất viện. Ở lần tái khám đầu tiên, kết quả kiểm tra cho thấy, thận của bệnh nhân không còn sỏi, mọi chức năng đều bình thường. Sức khỏe bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn trong niềm vui của người bệnh và gia đình” – BS Bảo nói.

Phát triển kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh

Được biết, trước khi kỹ thuật nội soi tán sỏi thận ngược dòng bằng ống soi mềm xuất hiện, bệnh nhân bị sỏi thận thường phải đối mặt với những cuộc mổ mở, mức độ xâm lấn và biến chứng cao. Tuy nhiên, khi thực hiện phương pháp mổ cổ điển các bác sĩ không thể loại bỏ được hoàn toàn sỏi nên tỷ lệ tái phát sỏi thận ở người bệnh tương đối cao.

Hiện nay, nội soi tán sỏi thận ngược dòng bằng ống soi mềm là phương pháp kỹ thuật cao đang thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark, có khả năng làm sạch sỏi lên đến trên 98%. Khi thực hiện kỹ thuật này, quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh được đảm bảo theo quy định. Tại đây có đầy đủ trang thiết bị hiện đại với đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm được chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Nội soi tán sỏi ngược dòng cứu bệnh nhân thoát nguy cơ suy thận ảnh 2

BS Xuân Bảo cùng ê kíp thực hiện kỹ thuật nội soi ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận cho bệnh nhân

Trao đổi với phóng viên, BS Trần Đoàn Đạo, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark nói: “Phẫu thuật nội soi là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, đã khắc phục được các nhược điểm của phẫu thuật cổ điển. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp nhanh lành vết thương, lành bệnh sớm, hồi phục nhanh, từ đó rút ngắn thời gian nằm viện. Trong những năm tới, bệnh viện sẽ tập trung phát triển phẫu thuật nội soi trong tất cả các ngành từ Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Tiết niệu… để mang lại hiệu quả tối ưu trong chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân”.

Các bác sĩ cho biết, đến nay, y học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra sỏi thận nhưng thực tế điều trị ghi nhận nhiều yếu tố khiến sỏi thận hình thành là do: người bệnh uống ít nước, chế độ ăn nhiều đạm, nhiều muối, nhiễm khuẩn đường tiểu tái phát nhiều lần hoặc mắc các bệnh lý mạn tính gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dịch và các khoáng chất như canxi, phốt pho.

BS Bảo cảnh báo: “Ở giai đoạn đầu bệnh sỏi thận thường tiến triển âm thầm, khi người bệnh có triệu chứng đau vùng hông lưng một hoặc hai bên kèm tiểu buốt, tiểu ra máu thì bệnh đã ở mức độ nặng, sỏi thận đã đạt kích thước lớn, nguy cơ tổn thương thận, nhiễm trùng, suy thận đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Ngoài việc thăm khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, người trưởng thành cần uống mỗi ngày hơn 2 lít nước, ăn uống đầy đủ, khoa học và tập thể dục đều đặn để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sỏi thận”.

Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) quy mô 1.500 giường, có tổng vốn đầu tư hơn 6.450 tỷ đồng. Đây là bệnh viện 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai và là một trong những bệnh viện tư nhân có vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Bệnh viện định hướng phát triển với mục tiêu mang đến chất lượng tốt, chi phí rẻ cho người Việt.

MỚI - NÓNG