Nới rộng tiêu chí chọn Chủ tịch VFF

Nới rộng tiêu chí chọn Chủ tịch VFF
(TPO) Tiêu chí chọn Chủ tịch VFF đã được thay đổi sau cuộc họp giữa Ban trù bị Đại hội VFF và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, diễn ra chiều qua, 24/5.
Nới rộng tiêu chí chọn Chủ tịch VFF ảnh 1
Đơn tự ứng cử Chủ tịch VFF của ông Trần Vũ Hải được chấp thuận

Bên cạnh việc “cực chẳng đã” phải chấp nhận lùi thời gian Đại hội VFF đến ngày 1 – 2/6, tại cuộc họp chiều qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái đã cùng các thành viên Ban trù bị Đại hội rà soát lại các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội VFF nhiệm kỳ 5, đặc biệt là về vấn đề nhân sự.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, danh sách do BCH khóa IV giới thiệu tái cử (38 người) chỉ mang tính định hướng, tham khảo. Việc bầu chọn vào BCH và các vị trí chủ chốt sẽ được thực hiện công khai, dân chủ, dựa trên lá phiếu của 126 đại biểu được quyền bầu chọn.

Hiện tại, tiểu ban nhân sự đang sàng lọc lần cuối danh sách do BCH khóa IV giới thiệu. Theo người phát ngôn VFF Nguyễn Lân Trung, tất cả các ứng viên đều phải có ít nhất 10 phiếu đề cử của BCH khóa IV mới được quyền tham dự Đại hội.

Riêng các chức danh chủ chốt của VFF như Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch, không cần thiết phải đạt tiêu chuẩn này mà chỉ cần người đó chấp nhận lời mời ứng cử.

Tuy nhiên, các ứng viên này (trừ trường hợp là ủy viên BCH khóa IV, đại diện cho Ủy ban TDTT...) sẽ không được tham gia bỏ phiếu.

Cũng tại cuộc họp này, việc xác định tiêu chí cho chức danh Chủ tịch cũng đã được mở rộng. Theo đó, ứng viên Chủ tịch VFF phải là người từng hoặc đang nắm giữ những vị trí chủ chốt trong các cơ quan Nhà nước hoặc các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

Theo tiêu chí mới được sửa đổi này, chiều qua, Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ 4 Trần Duy Ly xác nhận: Đơn ứng cử chức Chủ tịch VFF của luật sư Trần Vũ Hải đã được chấp nhận.

Luật sư Trần Vũ Hải được phép tham dự Đại hội VFF với tư cách là đại biểu và ứng viên Chủ tịch, tuy nhiên, ông Hải không được quyền tham gia bỏ phiếu tại Đại hội.

Ngày 1/6, Đại hội sẽ diễn ra phiên trù bị tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 2/6, Đại hội phiên chính thức sẽ diễn ra và được tường thuật trực tiếp trên kênh thể thao truyền hình cáp VCTV3.

MỚI - NÓNG