Nỗi lo kế tục sau tấm huy chương vàng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thêm một kỳ công khác đã được ĐT nữ Việt Nam viết ra, với tấm HCV SEA Games thứ 8. Nhưng trong niềm vui, một nỗi lo lờ mờ hiện ra.

Kể từ khi môn bóng đá nữ được đưa vào SEA Games đã có 13 tấm HCV được trao, và 8 thuộc về ĐT nữ Việt Nam. Với việc đánh bại Myanmar để lần thứ 4 liên tiếp đăng quang, các cô gái vàng của HLV Mai Đức Chung đã làm nên dấu mốc lịch sử, đồng thời khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường SEA Games. Không ai có thể bác bỏ, đây là thế hệ xuất sắc nhất mà bóng đá nữ Việt Nam sản sinh ra.

Nỗi lo kế tục sau tấm huy chương vàng ảnh 1

Tuy nhiên có những con số khác khiến chúng ta phải lo lắng. Trong số các tuyển thủ đứng lên bục trao huy chương tại sân Olympic tối 15/5, có tới 16 người từ 28 tuổi trở lên. Tất cả đều qua tuổi 30 ở kỳ SEA Games tổ chức tại Thái Lan 2 năm nữa. Với 5 cầu thủ dưới 23 tuổi còn lại, chỉ 2 thường ra sân, nhưng trong vai trò dự bị.

Cuối năm ngoái, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Tiền Phong, HLV Mai Đức Chung cho biết, để chuẩn bị cho World Cup 2023 ông đã sớm bắt đầu quá trình tuyển chọn, có mặt ở các trận đấu nhằm tìm ra những gương mặt triển vọng. Thế nhưng, như đã thấy ở SEA Games 32, giải đấu quan trọng trước khi bước vào cuộc phiêu lưu trên đất Australia & New Zeeland, chỉ có 2 cái tên tạm gọi là mới, là Vũ Thị Hoa và Trần Thị Hải Linh. Chính HLV Mai Đức Chung thừa nhận họ vẫn còn non.

Thiếu nguồn cung chất lượng là vấn đề HLV Mai Đức Chung phải đối mặt trong nhiều năm qua, dẫn đến việc ông buộc phải dựa vào lứa cầu thủ đã gắn bó nhiều năm. Để gặt hái thành công, chúng ta vẫn phải cần đến Kim Thanh, Huỳnh Như, Bích Thùy, Hải Yến, Tuyết Dung hay Thùy Trang. Sau những kỳ tích liên tiếp và ngự trị đỉnh cao khu vực, dấu hiệu của sự mệt mỏi đã xuất hiện. Ví dụ như Tuyết Dung, hiện là người chơi nhiều trận nhất của ĐT nữ (75 trận), vẫn chưa ghi bàn ở SEA Games 32. Không những thế, lần gần nhất cô ăn mừng trong màu áo ĐTQG tận tháng 7/2022 ở AFF Cup 2022.

Nhân nói đến AFF Cup 2022, đó là giải đấu mà chúng ta bỏ lỡ ngôi vô địch sau thất bại 0-4 trước Philippines ở chung kết. Thất bại này nhắc nhở tất cả về sự biến động trong khu vực, khi các đội đang nỗ lực nâng cấp đội hình để bắt kịp Việt Nam. Tại SEA Games lần này, chúng ta một lần nữa nhận trái đắng trước Philippines sau một trận đấu HLV Mai Đức Chung nói rằng đội bóng của ông bộc lộ nhiều hạn chế. Và chiến lược gia 72 tuổi cũng nhiều lần đề cập đến “may mắn” trong suốt hành trình tới tấm huy chương Vàng SEA Games thứ 8.

ĐT nữ Việt Nam đã tạo ra kỳ công mang tính lịch sử, nhưng chúng ta cũng cần khởi động chu kỳ thành công mới với một thế hệ mới. Chỉ có điều, thế hệ ấy vẫn chưa xuất hiện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.